Nobel Vật lý 2020 vinh danh phát hiện về hố đen

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2020 cho 3 nhà khoa học Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez.

 

Nobel Vật lý 2020 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố lúc 12h00 ngày 6.10 (tức 17h00, giờ Hà Nội).

Ủy ban trao giải Nobel cho biết, 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2020 cho những khám phá của họ về một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong vũ trụ - hố đen.

Theo đó, nhà khoa học Roger Penrose được trao gải Nobel Vật lý 2020 “cho phát hiện ra rằng sự hình thành hố đen là một dự đoán vững chắc về lý thuyết tương đối tổng quát”.

Trong khi đó, 2 nhà khoa học Reinhard Genzel và Andrea Ghez nhận một nửa giải thưởng giải Nobel Vật lý 2020 vì đã phát hiện ra hố đen ở trung tâm thiên hà của chúng ta.


 

 Ba nhà khoa học đạt giải Nobel Vật lý 2020 Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez. Ảnh: Nobel Prize.
Ba nhà khoa học đạt giải Nobel Vật lý 2020 Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez. Ảnh: Nobel Prize.



Trước đó, giải Nobel Vật lý năm 2019 thuộc về nhà vũ trụ học người Canada James Peebles cho công trình lý thuyết về những khoảnh khắc ban đầu sau vụ nổ Big Bang cùng các nhà thiên văn học Thụy Sĩ Michel Mayor và Didier Queloz cho việc khám phá ra một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời.

Người nhận giải Nobel Vật lý danh giá sẽ được trao huy chương vàng và số tiền thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD) từ di sản của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel để lại cách đây 124 năm. Theo AP, số tiền thưởng cho giải Nobel gần đây đã được điều chỉnh tăng lên do lạm phát.

Trước đó, trang Inside Science dự đoán, có 3 phát hiện đáng chú ý có khả năng nhận được giải thưởng danh giá này, trong đó có hình ảnh đầu tiên của hố đen.

Hình ảnh về hố đen là một trong số những câu chuyện khoa học lớn nhất trong năm 2019. Đây là hình ảnh đầu tiên về một hố đen, được chương trình Kính viễn vọng Chân trời sự kiện (EHT) - một nỗ lực quốc tế thu thập dữ liệu bằng các kính viễn vọng trên toàn cầu - chụp được.

Hố đen trong bức ảnh ở gần trung tâm của thiên hà M87, có khối lượng lớn hơn mặt trời của chúng ta 6,5 tỉ lần. Bức ảnh hố đen này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khả năng nghiên cứu vật lý của nhân loại về những vật thể bí ẩn nhất trong vũ trụ. Ảnh chụp hố đen đầu tiên này được công bố tháng 4.2019.

Hôm 5.10, Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel y học 2020 cho nhà khoa học người Mỹ Harvey J. Alter và Charles M. Rice cùng với nhà khoa học người Anh Michael Houghton vì đã phát hiện ra virus viêm gan C.

Các giải Nobel 2020 trong các lĩnh vực khác là hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế sẽ lần lượt được trao trong những ngày tới.

https://laodong.vn/the-gioi/nobel-vat-ly-2020-vinh-danh-phat-hien-ve-ho-den-842467.ldo
 

Theo THANH HÀ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.