Nỗ lực để tết an toàn, đủ đầy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày cận Tết Nguyên đán, việc kiểm tra, rà soát hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm càng được các sở ngành, doanh nghiệp… thực hiện thường xuyên, rốt ráo hơn. Đi đôi với công việc này là làm sao hàng hóa được dồi dào, giá cả phải chăng để nhà nhà đều có tết ấm cúng.

“Di chuyển như con thoi” - có thể dùng hình ảnh này để miêu tả cho hàng loạt chuyến đi lại, làm việc chuyên ngành, liên ngành được Sở Công thương TPHCM (đơn vị đóng vai trò kết nối) triển khai liên tục suốt thời gian qua. Các cán bộ chuyên trách làm việc trực tiếp với các nhà cung ứng rau củ quả, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm các loại tại Lâm Đồng, Đồng Nai, các tỉnh ĐBSCL…

Mỗi buổi làm việc đều thu hút khoảng vài chục doanh nghiệp cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự. Mục tiêu hướng đến là làm sao đưa được nhiều thực phẩm ngon, đạt chuẩn từ các địa phương trên cả nước cung ứng cho người tiêu dùng tại TPHCM.

Đơn cử như chương trình “Tick xanh trách nhiệm” với sự tham gia của các sở: Công thương, NN-PTNT, An toàn thực phẩm… đã ra đời nhằm định hướng hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững cho TPHCM. Hàng hóa từ chương trình này lên kệ 8 hệ thống phân phối tại TPHCM và được kiểm soát nghiêm ngặt. Dù sản phẩm sản xuất theo chương trình “Tick xanh trách nhiệm” nhưng nếu phát hiện vi phạm lập tức bị gỡ khỏi hệ thống.

Tất nhiên, trước đó đã có khâu kiểm soát chặt đầu vào: sản phẩm được kiểm tra tại nơi sản xuất, tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ. Các chỉ tiêu được kiểm tra gồm kháng sinh trong thủy hải sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng, hàn the…

Cũng cần nhắc lại câu chuyện giá đỗ “ngậm” hóa chất bị cơ quan chức năng phát hiện tại Đắk Lắk gây rúng động dư luận vừa qua được xem như “phép thử” về việc giám sát chất lượng hàng hóa. Bởi theo nhận định của các cơ quan chức năng, nếu TPHCM buông lỏng giám sát an toàn thực phẩm, để xảy ra sự cố như vụ giá đỗ nói trên hậu quả sẽ rất khó lường vì mức độ tập trung dân cư lớn.

Một tín hiệu vui khác là năm nay nguồn hàng phục vụ tết cho thị trường tiêu dùng hơn 10 triệu dân của TPHCM khá dồi dào, phong phú. Tổng số tiền các doanh nghiệp chuẩn bị cho hàng tết tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tương ứng tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với năm trước, ở mức 23.000 tỷ đồng, trong đó hơn 10.000 tỷ đồng phục vụ bình ổn thị trường hàng tiêu dùng thiết yếu như thịt, trứng, sữa…

Mặt hàng bình ổn giá đều được bán rộng khắp tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, các đợt bán hàng lưu động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp… Mức giá bán ra của hàng bình ổn luôn thấp hơn ít nhất 5% so với hàng hóa cùng quy cách, chủng loại, chất lượng có mặt trên thị trường.
Thêm nữa, các hệ thống bán lẻ cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi giá đến người tiêu dùng với mức giảm từ 10%-70% tùy mặt hàng, tạo điều kiện để mọi người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm sắm tết.

Từ bài học kinh nghiệm bán hàng thành công của TPHCM, TP Vũng Tàu đã triển khai thử nghiệm và gặt hái được kết quả tích cực, khi lượng khách đổ về mua sắm tăng mạnh; một số tỉnh khác cũng đến TPHCM học hỏi cách làm.

Tính đến thời điểm này, sức mua đối với một số ngành hàng đã bật tăng từ 50%-100% so với bình thường, không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp, tấp nập tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, chợ đêm. Đây là giai đoạn cao điểm đáng mong chờ nhất của hàng triệu người tiêu dùng trên địa bàn TPHCM cũng như nhà sản xuất.

Nhà nhà đỏ lửa, tiêu dùng khởi sắc, sức mua mạnh giúp hàng hóa lưu thông sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng vốn được lưu thông, thúc đẩy kinh tế phát triển. Một mùa xuân mới sắp về, thanh âm của chợ tết vang rộn khắp nơi!

Theo THI HỒNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null