Nicaragua vừa phát đơn kiện Colombia lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) liên quan đến vấn đề tranh chấp một nhóm đảo nhỏ mang tên San Andres thuộc khu vực giàu dầu mỏ ở biển Caribbe.
![]() |
Năm ngoái, tòa án trên phán quyết quần đảo San Andres thuộc chủ quyền của Colombia nhưng tuyên bố vùng biển xung quanh quần đảo này lại là vùng đặc quyền kinh tế của Nicaragua. Nicaragua đã ăn mừng trước quyết định của ICJ.
Trong đơn kiện lần này của mình, Nicaragua đề nghị ICJ phân định chính xác lãnh hải giáp với Colombia, nằm ngoài vùng đặc quyền 200 hải lý của Nicaragua.
Colombia bác bỏ phán quyết hồi năm ngoái của ICJ và lên án “đòi hỏi vô căn cứ của Nicaragua”.
Ngày 16.9, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega phát biểu khả năng đàm phán song phương với Colombia về vấn đề tranh chấp quần đảo San Andres đã bị “gạt bỏ vì phản ứng của Colombia” đối với phán quyết của ICJ.
Tháng 8 vừa qua, Nicaragua tuyên bố sẽ bắt đầu thăm dò dầu khí tại vùng biển quanh quần đảo San Andres.
Nicaragua ước tính diện tích lãnh thổ trên biển của nước này được mở rộng thêm khoảng 90.000km2 trong khi Colombia cho biết nước này mất khoảng 75.000km2 sau phán quyết của ICJ.
Một số nước khác trong khu vực Mỹ Latinh cũng bị chia rẽ thành hai phía.
Tổng thống Panama Ricardo Martinelli cáo buộc Nicaragua xâm lãnh hải Panama. Ông Martinelli tuyên bố sẽ cùng Colombia, Costa và Jamaica gửi thư lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phản đối hành động của Nicaragua.
Tranh chấp quần đảo San Andres của Nicaragua và Colombia bắt đầu từ đầu thế kỷ 19, khi cả hai cùng giành độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha.
Năm 1928, hai bên ký một hiệp ước dàn xếp vấn đề tranh chấp lãnh thổ nói trên. Tuy nhiên, năm 1980, Nicaragua đơn phương hủy bỏ hiệp ước với lý do văn kiện này được ký vì áp lực của Mỹ.
Năm 2007, ICJ phán quyết hiệp ước song phương nói trên vẫn có hiệu lực.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu, phán quyết của ICJ là “không thể thực hiện được” vì đường biên giới quốc tế mới không thể ấn định bằng hiệp ước song phương.
Tố Uyên (Theo BBC)
