Emagazine

E-magazine Những “thủ lĩnh” thanh niên đa năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Sau nhiều năm lăn lộn mưu sinh ở các tỉnh, thành phố, tôi đã quay trở về quê để tìm hướng phát triển kinh tế. Khi kinh tế ổn định, tôi có thời gian để tham gia công tác Đoàn ở địa phương”-anh Phạm Ngọc Chung (SN 1991, làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) chia sẻ lý do quay trở về khởi nghiệp tại quê hương.

Năm 2014, khi quyết định về quê lập nghiệp, anh Chung nhận thấy nhiều ĐVTN rất đam mê môn bóng đá. Anh Chung đã vay mượn người thân hơn 500 triệu đồng để xây dựng sân bóng đá rộng 1.000 m2 nhằm mục đích kinh doanh, tạo điều kiện cho ĐVTN trong xã và các xã lân cận có sân tập luyện, thi đấu. Cùng với đó, anh Chung mở thêm dịch vụ cà phê, nước uống giải khát để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Sau khi có nguồn thu nhập ổn định với sân bóng đá mini, năm 2020, anh Chung mở thêm dịch vụ đúc chậu cảnh. Anh mua 20 bộ khung đúc chậu với nhiều kích cỡ và dành thời gian tìm hiểu để triển khai đúc chậu cảnh. Nhờ đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng nên dịch vụ đúc chậu cảnh của anh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, cơ sở đúc chậu cảnh đã tạo việc làm cho 3-4 thanh niên địa phương.

Đến năm 2021, anh Chung mở thêm dịch vụ cung cấp loa, thiết bị điện tử. Ngoài cung cấp những mẫu loa đang thịnh hành trên thị trường, anh còn chế tạo loa theo yêu cầu của khách. Hiện tại, cửa hàng của anh Chung đang tạo việc làm cho 2 thanh niên tại địa phương. Trong 10 năm khởi nghiệp với nhiều mô hình, anh Chung đã có thu nhập 400-500 triệu đồng/năm. Anh Hồ Văn Hiền-Đoàn viên thôn Thanh Hà 1 (xã Ia Hrung) chia sẻ: “Anh Chung là điển hình thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp ngay tại quê hương. Nhờ được anh Chung tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã nắm được các kỹ thuật, thạo nghề chế tạo loa”.

Anh Đặng Đình Tấn (SN 1990, tổ 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) khởi nghiệp với nghề trồng nấm từ năm 2017. Hành trang khởi nghiệp của anh là sức trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Anh cho biết: “Ban đầu, tôi trồng thử nghiệm nấm bào ngư, nấm sò và nấm linh chi trên diện tích 50 m2. Sau một thời gian, tôi nhận thấy nấm bào ngư và nấm sò dễ trồng, được thị trường ưa chuộng nên mở rộng diện tích. Tôi trồng nấm theo kiểu gối vụ để đảm bảo lúc nào cũng có nấm xuất ra thị trường”.

Thời gian đầu triển khai mô hình, anh Tấn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường; nguồn phôi đầu vào kém chất lượng; kỹ thuật, kinh nghiệm trồng còn hạn chế nên nấm chậm phát triển, nhiễm bệnh. Để gắn bó với nghề, anh Tấn đã chuyên tâm học hỏi quy trình kỹ thuật làm phôi và sản xuất nấm. Đối với phôi nấm, anh nhập mùn cưa cây cao su về trộn với vôi, sau đó trộn tiếp với cám gạo hoặc cám bắp rồi ủ; đóng bịch và đưa vào lò hấp để khử trùng. Quy trình này kéo dài khoảng 20-25 ngày giúp phôi nấm đảm bảo chất lượng. Mỗi tháng, anh Tấn xuất bán khoảng 15-20 ngàn phôi nấm ra thị trường với giá 4.200 đồng/phôi nấm sò, 4.500 đồng/phôi nấm bào ngư.

Nguồn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn, được lựa chọn kỹ càng nên nấm sau khi trồng cho chất lượng đảm bảo. Mỗi ngày, anh Tấn cung ứng ra thị trường khoảng 30-40 kg nấm, thương lái đến tận nơi thu mua với giá 35 ngàn đồng/kg nấm sò, 45-50 ngàn đồng/kg nấm bào ngư. Với cách làm bài bản, mô hình trồng nấm của anh Tấn đem lại mức thu nhập khoảng 20-25 triệu đồng/tháng. Trang trại của anh Tấn thường xuyên đón ĐVTN đến tham quan, tìm hiểu quy trình trồng nấm.

Với vai trò Phó Bí thư Chi Đoàn làng Út 1, anh Chung thấu hiểu, nắm bắt được nhu cầu của thanh thiếu nhi ở địa phương. Với lợi thế có sân bóng đá mini và dịch vụ giải khát, anh Chung thường hỗ trợ địa điểm tập luyện miễn phí cho ĐVTN khi có giải đấu thể thao cấp xã, cấp huyện. Khi triển khai hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, anh Chung đều gương mẫu đi đầu.

Làm công tác Đoàn cũng giống như “làm dâu trăm họ” với bao công việc không tên, diễn ra cả ngày thứ bảy hoặc chủ nhật nhưng anh Chung vẫn rất tâm huyết, nhiệt tình với các hoạt động. Anh Chung có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện; là thành viên tích cực của đội vá đường do anh Lê Tuấn Thành-Cán bộ Công an xã Hà Ra (huyện Mang Yang) khởi xướng.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, từ Bí thư Chi Đoàn tổ 3, Phó Bí thư Đoàn thị trấn rồi Bí thư Đoàn thị trấn Phú Hòa vào năm 2021, anh Tấn hiểu rõ những khó khăn trong tập hợp đoàn kết thanh niên ở địa phương. Là người có kinh nghiệm khởi nghiệp nên anh Tấn đã kết nối, chia sẻ và có những giải pháp hỗ trợ ĐVTN có chung chí hướng. Đoàn thị trấn Phú Hòa đã kết nối, tạo việc làm nhằm mang lại thu nhập ổn định cho ĐVTN.

Anh Tấn cùng Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Phú Hòa luôn đổi mới phương thức sinh hoạt Đoàn và triển khai rất nhiều hoạt động, phong trào thanh niên ý nghĩa. Từ năm 2023 đến nay, Đoàn thị trấn Phú Hòa đã lắp đặt 5 bóng đèn năng lượng mặt trời, ra mắt 1 tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn; thành lập 1 tổ thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng... Ngoài ra, ĐVTN trên địa bàn còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, hiến máu tình nguyện... do Đoàn cấp trên phát động.

Với những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, anh Tấn được Huyện Đoàn Chư Păh tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Anh Tấn chia sẻ: “Thủ lĩnh” thanh niên phải đi đầu, không ngại khó, ngại khổ trong mọi hoạt động thì ĐVTN mới nghe và làm theo. Các hoạt động Đoàn đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng bổ ích.

Có thể bạn quan tâm

 Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

(GLO)- Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

 Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

(GLO)- Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn, thách thức cũng được tỉnh Gia Lai nhận diện kịp thời sau sáp nhập. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(GLO)- Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.