Những khuất tất trong vụ hai ngư phủ bị hành hạ phải được làm rõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố để điều tra, làm rõ vụ án hành hạ người khác.

Ngư phủ bị hành hạ trên biển. Ảnh cắt từ clip
Ngư phủ bị hành hạ trên biển. Ảnh cắt từ clip
Đã quá muộn, nhưng dù sao công lý bắt đầu lên tiếng. Dư luận ủng hộ quyết định khởi tố vụ án và rất mong các cơ quan tố tụng làm sáng tỏ nhiều điều còn khuất tất, bắt tất cả người liên quan, có hành vi vi phạm pháp luật phải chịu sự trừng phạt.
Trong bài "Phải bắt những tên côn đồ đánh dã man hai ngư phủ về trị tội", Báo Lao Động phân tích các yếu tố của vụ việc, và cho rằng, không xử lý vụ việc sau gần 6 tháng nạn nhân đã trình báo thì Công an thị trấn Sông Đốc hoặc là thiếu năng lực hoặc là vô trách nhiệm với dân. Thậm chí, cần phải điều tra xem liệu có hành vi bao che cho những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật hay không?
Trước hết là Công an thị trấn Sông Đốc, dù hai nạn nhân Lê Văn Bình và Trương Văn Trung trình báo nhưng lại bỏ qua không thực hiện những thủ tục tiếp nhận và xử lý tin tố giác tội phạm. Việc đúng ra phải làm là đưa các bị hại đi giám định tỉ lệ thương tật để làm căn cứ xử lý các nghi can theo quy định pháp luật.
Theo quy định, cơ quan công an có thể điều tra thêm để xác định có hành vi hành hạ người khác hay không. Với tội này, dù bị hại không đề nghị xử lý hình sự thì cơ quan công an vẫn khởi tố nếu có dấu hiệu.
Từ đó đến nay đã gần 6 tháng, nếu có thực hiện giám định thương tật thì cũng không còn phản ánh đúng bản chất như khi nạn nhân vừa bị hành hạ, đánh đập.
Tiếp theo là chủ ghe Phạm Thị Hà, tại sao lại lấy lý do không gọi tàu vào bờ?
Theo thông tin ban đầu, trên ghe có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tên thường gọi là To, con ruột bà Hà) làm tài công. Và chính Toàn là người tham gia hành hung dã man hai nạn nhân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình.
Bà Phạm Thị Hà không gọi tàu vào có phải là cố tình che giấu hành vi phạm tội của con bà không?
Báo Lao Động ngày 19.11 có bài "Vụ ngư phủ bị hành hạ: Người nhận hộ tiền bồi thường biến mất", đưa thông tin có người tên L, nhận là cha nuôi của nạn nhân Trung cho biết, đã đưa anh Trung đi chụp X-quang, trị bệnh.
Kết quả thăm khám cho thấy, anh Trung bị gãy xương sườn, rách tai nặng, gãy răng và có nhiều vết thương trên người. Hơn 2 tháng, ông L là người đưa anh Trung đi điều trị và yêu cầu chủ ghe bồi thường.
Có điều, chủ ghe lại không đưa tiền cho nạn nhân Trung, mà đưa cho ai đó không biết, đến nay anh Trung vẫn chưa nhận được số tiền 150 triệu đồng như bà Hà nói.
Quá nhiều điều khuất tất.
Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null