Nhọc nhằn công nhân vệ sinh môi trường cật lực thu gom rác thải trước thềm năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày cuối năm, khi dòng người từ các nơi vẫn tấp nập đổ về phố núi Pleiku để mua sắm cho dịp Tết nguyên đán được tươm tất thì những công nhân vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai vẫn miệt mài thu gom rác thải để kịp làm sạch phố phường trước thềm năm mới.

Dạo quanh một số tuyến đường, chứng kiến cảnh các công nhân vệ sinh môi trường oằn mình thu gom và đẩy những cộ rác chất cao như núi về khu vực tập kết để xe chở rác mang đi xử lý, chúng tôi mới hiểu hết những vất vả của họ. Mặc cho tiết trời cuối năm buốt lạnh, các chị vẫn căng mình làm việc không ngơi tay.

cuoi-nam-luong-rac-nhieu-nen-cac-cong-nhan-ve-sinh-moi-truong-phai-nhanh-tay-thu-gom-di-chuyen-cac-co-rac-ve-vi-tri-tap-ket-kip-thoi-de-xe-cho-rac-mang-di-xu-ly.jpg
Cuối năm, lượng rác nhiều nên các công nhân vệ sinh môi trường phải nhanh tay thu gom, di chuyển các cộ rác về vị trí tập kết kịp thời để xe chở rác mang đi xử lý. Ảnh: Nhật Hào

Luôn tay quét rác trên tuyến đường Hùng Vương, công nhân Lê Thị Thu Trang cho biết: Cuối năm, nhà nào cũng dọn dẹp nhà cửa để đón Tết nên lượng rác tăng cao. Vì thế, những ngày cuối năm, chị và đồng nghiệp thường phải tăng ca để kịp thu gom hết rác thải trước khi năm mới đến. Hiểu được tính chất công việc của mình, năm nào cũng vậy, ngay từ giữa tháng Chạp, chị đã hoàn tất việc vệ sinh nhà cửa và sắm sửa thực phẩm, bánh kẹo cho ngày Tết.

“Năm nào cũng vậy, chúng tôi luôn phải tăng ca vào những ngày cuối năm mới kịp thu gom hết lượng rác thải trong ngày. Riêng ngày 30 Tết hàng năm, chúng tôi làm việc cả ngày và đêm cho đến khi xong việc mới về, thường là từ 2-5 giờ sáng Mồng 1 Tết. Vì thế, 20 năm vào nghề, chưa có năm nào tôi được đón giao thừa ở nhà. Những lúc đó, tôi cũng chạnh lòng lắm. Dù vậy, mỗi khi hoàn tất công việc trở về nhà, tôi lại thấy phấn khởi vì đã góp một phần sức mình làm cho phố phường được tinh tươm, sạch đẹp trong năm mới”-chị Trang vui vẻ chia sẻ.

cong-nhan-le-thi-thu-trang-thu-gom-rac-thai-tren-tuyen-duong-phu-trach-anh-hong-thuong.jpg
Từ ngày 27 Tết, chị Trang cùng với đồng nghiệp phải tăng ca để kịp thu gom tất cả rác thải phát sinh. Ảnh: Nhật Hào

Tại đường Lê Thánh Tôn, công nhân Nguyễn Thị Sỹ cũng cật lực đẩy cộ rác dọc theo tuyến đường phụ trách để thu gom các rác thải phát sinh trên tuyến đường. Thấy tôi nhắc đến những vất vả trong nghề, chị Sỹ dừng xe vừa quét rác vừa trò chuyện. Chị Sỹ cho biết: Chị rời quê hương Nghệ An vào Gia Lai làm nghề này đã 18 năm. Dịp giáp Tết năm nào cũng vậy, lượng rác tăng cao nên chị phải gác lại công việc gia đình để tập trung cho việc thu gom rác thải. Dù đã quen với công việc tăng ca vào dịp giáp Tết hàng năm nhưng vì khối lượng công việc nhiều nên người chị thường hay đau nhức.

“Nếu như ngày thường, tôi làm việc từ 19 giờ 30 đến hơn 23 giờ đêm là xong việc thì từ ngày 27 Tết, tôi làm 2 ca, từ 13h30 đến 23 giờ và từ 2 giờ sáng hôm sau cho đến khi xong việc. “Với lịch trình làm việc trên, 18 năm nay, tôi chưa một lần được về quê đón Tết cùng bố mẹ. Nhiều lần đang làm việc giữa đêm khuya, bố mẹ gọi điện vào hỏi thăm khiến tôi bật khóc vì nhớ nhà da diết. Nhưng rồi, nghĩ đến công việc đã cho tôi thu nhập ổn định để lo cho gia đình, tôi lại cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”-chị Sỹ bộc bạch.

18-nam-gan-bo-voi-cong-viec-thu-gom-rac-chi-sy-chua-mot-lan-ve-que-don-tet-vi-phai-tang-ca-cho-viec-thu-gom-rac-thai.jpg
18 năm gắn bó với công việc thu gom rác, chị Sỹ chưa một lần về quê đón Tết vì phải tăng ca cho việc thu gom rác thải. Ảnh Nhật Hào

Tại một góc Trung tâm Thương mại Pleiku, chị Vương Thị Hoa đang cùng các đồng nghiệp tất bật thu gom rác thải để kịp cho xe chở rác tới đưa về khu vực xử lý. Chị Hoa cho biết, chị cùng với 8 đồng nghiệp khác phụ trách thu gom rác thải tại Trung tâm Thương mại Pleiku, Chợ đêm TP. Pleiku và trên tất cả các tuyến đường thuộc Phường Diên Hồng. Sau khi thu gom xong 1 lượt, chị và đồng nghiệp dành thời gian đi kiểm tra lại để tiếp tục thu gom hết số rác phát sinh do người dân giao rác không đúng giờ quy định nhằm tránh bị tồn đọng rác gây ô nhiễm và mất mĩ quan trong năm mới”.

“Thuận lợi của nhóm chúng tôi là các tuyến đường này tương đối bằng phẳng nên ít mất sức khi di chuyển cộ rác. Tuy nhiên, nhiều người thiếu ý thức đã xả rác trực tiếp ra lòng đường khiến công việc thu gom của chúng tôi mất nhiều thời gian hơn. Bên cạnh đó, lượng rác tăng cao, nhất là tại khu vực chợ đêm và Trung tâm thương mại Pleiku nên chúng tôi vừa phải tăng ca vừa phải làm việc cật lực mới có thể thu gom kịp toàn bộ rác thải"-chị Hoa chia sẻ.

cong-nhan-le-thi-thu-trang-thu-gom-rac-thai-tren-tuyen-duong-phu-trach-anh-hong-thuong.jpg
Lượng rác cuối năm nhiều nên các công nhân vệ sinh môi trường luôn phải tăng ca mới hoàn tất được việc thu gom rác thải trước khi năm mới đến. Ảnh: Nhật Hào

Tiếp thêm lời chị Hoa, chịTrần Thị Hồng (cùng nhóm) vui vẻ cho hay: Tuy Công việc thu gom rác thải cuối năm tuy vất vả nhưng chúng tôi được hưởng thêm mức thù lao phù hợp. Bên cạnh đó, năm nay, Công ty thưởng Tết cao hơn nên chúng tôi cũng có thêm điều kiện để chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy hơn. Từ đó, chúng tôi càng có thêm động lực và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Chia tay các chị, chúng tôi ra về với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bên cạnh khâm phục sự chịu khó cũng như tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc của các chị, chúng tôi cũng không khỏi ngậm ngùi khi hầu hết các chị đều phải gác lại việc đón giao thừa cùng gia đình để dồn sức cho công việc nhằm đem lại cho phố núi Pleiku một không gian trong lành, sạch đẹp trong năm mới.

Có thể bạn quan tâm

 BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

null