Tòa nhà hành chính của nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi ở thủ đô Tripoli bị tàn phá sau cuộc không kích của liên quân rạng sáng 20-3.
Đài truyền hình Libya đưa tin ngày 21-3 nhiều khu vực tại thủ đô Tripoli đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công mới của "những kẻ thù thập tự chinh".
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tripoli, Phát ngôn viên Chính phủ Libya, Mussa Ibrahim cho biết liên quân do Mỹ, Anh và Pháp cầm đầu cùng ngày đã đánh phá thị trấn miền Nam Sebha, thành trì của bộ lạc Guededfa của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Ông Ibrahim nói: "Kể từ ngày 19-3, kẻ thù đã mở các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa vào Tripoli, Zuwarah, Misrata, Sirte và Sebha, trong đó đặc biệt chú trọng vào các sân bay. Ngày 21-3, Sebha đã bị tấn công".
Cũng theo ông Ibrahim, liên quân ngày 21-3 đã tấn công một cảng cá nhỏ cách Tripoli 27km về phía Tây. Các cuộc tấn công này đã gây thương vong lớn cho dân thường, đặc biệt là tại sân bay dân sự Sirte, thành phố chôn rau cắt rốn của ông Gaddafi, nằm cách Tripoli 360km về phía Đông.
Trong một diễn biến có liên quan, các nhân chứng cho biết tối 21-3, căn cứ hải quân Bussetta của Libya, cách Tripoli khoảng 10km về phía Đông đã bị đánh phá. Theo các nhân chứng, Bussetta bị tấn công vào lúc 19 giờ GMT và họ đã thấy những cột lửa tại đó.
Cùng ngày, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, Tướng Carter Ham cho biết liên quân sẽ mở rộng vùng cấm bay do Liên hợp quốc phê chuẩn sau khi đẩy lùi lực lượng ủng hộ Chính phủ Tripoli gần thành lũy của quân nổi dậy tại Benghazi.
Tướng Ham cho biết liên quân đang nỗ lực mở rộng vùng cấm bay về phía Nam và phía Tây, cuối cùng sẽ mở tới Tripoli.
Phát biểu trong một hội nghị truyền hình từ trụ sở tại Đức, ông Ham nói: "Với sức mạnh ngày một càng tăng của liên quân, tôi cho rằng vùng cấm bay sẽ sớm được mở rộng tới Brega, Misurata và sau đó sẽ là Tripoli, bao phủ một vùng rộng khoảng 1.000km".
Theo ông Ham, trong 24 giờ qua, quân Anh và Mỹ đã bắn 12 tên lửa Tomahawk vào các sở chỉ huy và kiểm soát của Chế độ Libya. Một cơ sở tên lửa và một vị trí phòng không của Libya cũng bị đánh phá trong các cuộc tấn công này. Các cuộc không kích đã thành công trong việc ngăn chặn lực lượng bộ binh ủng hộ Chính phủ Libya tiến đánh Benghazi.
Cũng theo ông Ham, liên quân không hợp tác trực tiếp với lực lượng nổi dậy tại Libya, nhưng các máy bay của Chính phủ Libya hiện đã không thể cất cánh.
Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Interfax của Nga cùng ngày dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết Mỹ sẽ sớm giảm bớt quy mô tham gia vào chiến dịch quân sự hiện nay của liên quân tại Libya. Ông Gates còn nói việc đặt mục tiêu tiêu diệt ông Muammar Gaddafi sẽ là một sai lầm của liên quân.
Trong khi đó, đặc phái viên Hội đồng Chuyển tiếp dân tộc của phe nổi dậy Libya ở châu Âu, Ali Zeidan cho biết mục tiêu chính của lực lượng này là nhằm lật đổ ông Gaddafi và đưa ông ra tòa chứ không phải nhằm giết ông.
(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
(GLO)-Với sự phát triển và ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực và thế giới, Trung Quốc ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế, nhất là sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3.
(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
(GLO)-Theo trang tin tiếng Nga RTVI, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 29/3 đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
(GLO)-Theo Reuter đưa tin, ngày 28/3, các liên đoàn lao động Pháp kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron dừng kế hoạch tăng tuổi hưu, trong khi các đợt biểu tình mới lại nổ ra. Kể từ tháng 1 đến nay, các công đoàn Pháp đã tổ chức 9 đợt biểu tình trên toàn quốc.
(GLO)-Sau vụ xả súng vào trường học gần nhất, Tổ chức phi lợi nhuận Lưu trữ Bạo lực Súng đạn (GVA) thống kê: Từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, tổng cộng có 131 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, làm 4.245 người thiệt mạng, trong đó có 59 trẻ em dưới 12 tuổi.
(GLO)-Theo Newsweek, trong bài đăng tải trên trang cá nhân mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump quy trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Mỹ Biden về "tình hình này"- ý chỉ đối đầu khi Nga tung vũ khí hạt nhân chiến lược ở Belarus.
(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
(GLO)-Ngày 24/3, Thủ tướng Tây Ban Nha phát biểu thế giới cần nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ucraine, trước khi ông Pedro Sánchez Castejón thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.
(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
(GLO)-Ngày 23-3, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói với truyền thông trong nước rằng ICC - tổ chức mà các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc và Mỹ không công nhận - là một "tổ chức phi pháp lý" chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể.
(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
(GLO)-Trước đề xuất của ông Wolfgang Ischinger, nhà ngoại giao Đức về việc thành lập một nhóm trung gian với nòng cốt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức để tìm cách chấm dứt khủng hoảng Ukraine, ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, sáng kiến này khó đi đến kết quả.
(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm chính thức vào ngày 21.3. Nội dung cuộc hội đàm nhằm củng cố mối quan hệ sâu rộng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự.
(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
(GLO)-Trong 3 ngày thăm Nga kể từ 20/3, sau khi được đón tiếp tại điện Kremlin, ông Tập Cận Bình và ông Putin sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự công khai.
(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.
(GLO)-Nhóm đặc trách Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) vừa có cuộc họp lần thứ 69 tổ chức ở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta- Indonesia, nhằm xem xét tình hình triển khai các dự án thuộc Kế hoạch công tác IV giai đoạn 2021-2025.
(GLO)-Theo Tân hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/3 thông tin Chủ tịch nước này sẽ có chuyến thăm Nga từ ngày 20-23/3 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(GLO)-Hãng tin AP hôm 15/3 dẫn lời Đặc phái viên EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Richard Tibbels cho hay, liên minh gồm 27 quốc gia sẽ gia tăng các sứ mệnh hải quân ở biển Đông cũng như cân nhắc khả năng tập trận chung ở khu vực.