Nhiếp ảnh Gia Lai: "Quả ngọt" trên hành trình dấn thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) tiếp tục khẳng định vị thế trong sân chơi nghệ thuật đầy đam mê và sáng tạo, đạt được nhiều “quả ngọt” trên hành trình dấn thân. Nhiều nghệ sĩ được bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài nước nhớ mặt biết tên, qua đó góp phần định vị Gia Lai trên bản đồ nhiếp ảnh đất nước.   

Chơi ảnh, “săn” ảnh là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì và cả nhanh nhạy ở từng khoảnh khắc. Trong hành trình sáng tạo ấy, còn có cả sự cô đơn thầm lặng. Nếu những cây bút phải suy tư, trăn trở trước màn hình máy tính trong đêm khuya thanh vắng thì người nghệ sĩ phía sau “màn trập” cũng vậy. Họ phải thức khuya dậy sớm, phải ngồi đợi bình minh lên hay chờ đợi hàng giờ một làn sương mỏng đi qua “nhân vật trữ tình” để có được một tác phẩm ưng ý. Nhiều lúc, cầm máy ảnh đến tê tay chỉ để chờ một khoảnh khắc độ vài giây. Dấn thân trên con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ với những nghệ sĩ nhiếp ảnh. Bởi ngoài sự rung động của tâm hồn và thế giới xúc cảm, nghệ sĩ nhiếp ảnh phải cùng lúc cộng cảm với mọi giác quan của bản thân lẫn sự nhanh nhạy để truyền tải được hiện thực vượt thoát ra khỏi sự đóng khung của hình ảnh đến với người thưởng lãm. “Săn” được một tấm ảnh đẹp là cả một quá trình và cả cái “duyên” của mỗi nhiếp ảnh gia.  

 Một tác phẩm trong bộ ảnh “Rơ Chăm Tih-giữ hồn âm nhạc Tây Nguyên” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc.
Một tác phẩm trong bộ ảnh “Rơ Chăm Tih-giữ hồn âm nhạc Tây Nguyên” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc.


Những năm qua, Chi hội Nhiếp ảnh Gia Lai luôn tiên phong trong công tác phong trào của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Với 26 hội viên, trong đó có 13 hội viên trung ương, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh nhà đã luôn đoàn kết, giúp đỡ, học hỏi kinh nghiệm sáng tác để có được những “đứa con tinh thần” đượm chất nghệ thuật và giàu cảm xúc. Chi hội luôn khuyến khích hội viên sáng tác những đề tài về đất và đời sống sinh hoạt của người Gia Lai, qua đó giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước biết đến những danh lam thắng cảnh, những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương.

Thời gian qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nghệ sĩ nhiếp ảnh được đi tham quan thực tế sáng tác tại các địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới Tổ quốc. Từ những chuyến đi thực tế này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã cho ra đời những tác phẩm bắt trọn khoảnh khắc xuất thần của “nhân vật” để tham dự tại các cuộc thi khu vực, trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, nhiếp ảnh Gia Lai luôn khẳng định được vị thế của mình trong khu vực bằng số lượng tác phẩm, tác giả được chọn trưng bày tại các cuộc triển lãm, liên hoan ảnh. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh được bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài nước nhớ mặt biết tên, qua đó định vị Gia Lai trên bản đồ nhiếp ảnh nước nhà.  

Những tay máy có tên tuổi như: Trần Phong, Huy Tịnh, Phạm Dực, Trần Văn Hùng (Hùng Hoa Lư), Nguyễn Linh Vinh Quốc, Nguyễn Ngọc Hòa, Võ Đình Khoa... luôn duy trì được sự đam mê, yêu nghề và cống hiến hết mình cho cái đẹp bằng những tác phẩm và các giải thưởng tại các cuộc thi lớn trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Chi hội luôn quan tâm hỗ trợ, chia sẻ thông tin để hội viên địa phương gửi tác phẩm tham gia các cuộc thi khu vực, các cuộc thi trong và ngoài nước, giúp họ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tích lũy điểm tạo tiền đề để được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ban Chấp hành Chi hội luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên để phát hiện và động viên nhau trong các hoạt động đi thực tế sáng tác, tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, góp ý để có những tác phẩm đẹp, giàu ý nghĩa. Qua đó, truyền lửa nhiệt huyết, bồi dưỡng niềm đam mê và ươm mầm những “tay máy” kế cận. Chi hội đã kết nạp thêm được 4 hội viên trẻ, đam mê sắc màu và “màn trập” cùng sự tinh nhạy trong tiếp cận công nghệ và thành tựu khoa học kỹ thuật, từ đó đem đến cho công chúng những góc nhìn tươi mới về đất và người Tây Nguyên.

Mới đây, tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 được tổ chức tại Kon Tum, Gia Lai có 21 tác phẩm (2 bộ ảnh, 19 ảnh đơn) của 12 tác giả được chọn triển lãm với các thể loại như: phong cảnh, chân dung, sinh hoạt thường ngày... Với chủ đề “Đất nước, con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, các tác phẩm đã phản ánh chân thực, khách quan, sinh động về thiên nhiên, đời sống, sinh hoạt văn hóa của con người nơi đây; những tấm gương điển hình tiên tiến, những thành tựu kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của công chúng. Kết quả, có 166 tác phẩm của 111 tác giả đã được chọn trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 10 bộ ảnh. Bên cạnh đó, Hội đồng giám khảo đã trao giải cho 15 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 7 giải khuyến khích và 3 giải đồng đội. Riêng tác giả Hoàng Quốc Vĩnh (Gia Lai) được trao huy chương đồng với bộ ảnh “Hạnh phúc nhân đôi”; chuyên ngành Nhiếp ảnh (Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai) được trao giải đồng đội.

 

ĐÔNG HÒA

 

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

null