Nhấp vào đường link lạ, tài khoản mất gần 850 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 11.5, bà Hoàng Thị Hoa (chỗ ở Q.7, TP.HCM) thông tin về trường hợp số tiền 848 triệu đồng “bốc hơi” khỏi tài khoản ngân hàng.  
 
Lừa đảo lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng để trộm tiền. ẢNH: NGỌC THẮNG
Bà Hoa cho biết khoảng 00 giờ 59, ngày 21.3 nhận được tin nhắn zalo tên Phạm Hồng Mis hỏi thuê phòng và người này nhắn lại tin của bà Hoa quảng cáo trên chotot.com. Người này kêu bà Hoa kết bạn để nói chuyện cho rõ và nói muốn chuyển tiền đặt cọc 240 USD. Bà Hoa đã nhắn số tài khoản 3 ngân hàng cho người này. Sau đó Phạm Hồng Mis gọi cho bà Hoa và thông báo là đã gửi tiền về ngân hàng, yêu cầu bà nhập thông tin để quy đổi từ ngoại tệ sang VNĐ theo đường link smsbankingusd@icloud.com với nội dung: “WESTERN UNION Thông bao: Vietinbank 103868198856 Hoang Thi Hoa Ref +240 USD. (5,000,000 VND) MGD: 1092-001-009 ND: coc can ho q7 chi hoa. Domestic Bank TB: Quy khach Qui Doi Ngoai Te USD. Hoan Tat Nhan Tien Ve Tai Khoan Noi Dia Tai : https:/banking247-quidoingoaite-westernunion.weebly.com”. Bà Hoa cho biết đã thực hiện nhập thông tin, mật khẩu tài khoản mở tại Vietinbank trên đường link lạ trên.
7 giờ 45 ngày 21.3, bà Hoa ra ATM của ngân hàng rút tiền thì nhận thông báo tài khoản hết tiền, nghĩ là máy hư, bà Hoa về nhà và điện cho tổng đài, lúc này mới biết bị mất 848 triệu đồng. Người phụ nữ này đã thông báo cho phía ngân hàng tạm ngừng giao dịch, báo công an và các ngân hàng khác để nhờ hỗ trợ.
Theo tìm hiểu của bà Hoa, số tiền 848 triệu đồng đã được tẩu tán, chuyển đi một cách khá lòng vòng. Cụ thể, 848 triệu đồng được chuyển qua tài khoản của Võ Thị Mai Trinh tại Vietinbank TP. Bảo Lộc với 2 lần chỉ trong 1 phút vào 3 giờ 48 phút là 500 triệu đồng và 3 giờ 49 là 348 triệu đồng. Từ tài khoản của Võ Thị Mai Trinh chuyển qua 3 tài khoản của 3 ngân hàng khác gồm: Trần Hữu Chinh tại MBBank là 100 triệu đồng, Trần Hồng Phát tại Techcombank 200 triệu đồng và 375 triệu đồng tại Vietinbank (từ tài khoản Vietinbank, Trần Hồng Phát chuyển tiếp vào tài khoản của mình tại Techcombank 300 triệu đồng và tài khoản của Nguyễn Thị Thủy mở tại Vietinbank 100 triệu đồng và người này chuyển tiếp vào tài khoản của mình mở tại Techcombank), và tài khoản Nguyễn Ngọc Khoa mở tại MB là 175 triệu đồng. Số tiền của bà Hoa được các đối tượng chuyển khoản lòng vòng trong khoảng 1 giờ đồng hồ
Đại diện Vietinbank cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng ngân hàng đã hướng dẫn khách hàng báo ngay sự việc đến cơ quan điều tra và hiện ngân hàng đang phối hợp tích cực với với phía công an để điều tra, làm rõ, truy bắt tội phạm. Nhà băng này cảnh báo khách hàng không nên đăng nhập vào những đường link lạ, web lạ và nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu. Điều này sẽ giúp tội phạm đăng nhập vào hệ thống, thực hiện giao dịch chuyển khoản cũng như thay đổi mã xác thực OTP nhằm trộm tiền trong tài khoản. Trước đó, để khuyến cáo và nâng cao tinh thần cảnh giác, giảm thiểu các vụ việc rủi ro xảy ra đối với khách hàng, ngân hàng đã gửi tin nhắn cảnh báo cho các khách hàng với nội dung: “VietinBank khuyen cao: KH tuyet doi khong dang nhap DV VietinBank iPay tu cac trang web la, khong cung cap Ten truy cap, Mat khau va Ma OTP cho bat cu ai. VietinBank chi co 1 website duy nhat la www.vietinbank.vn va ung dung iPay Mobile tai Appstore/Google Play/CH Play de giao dich NHDT (ngân hàng điện tử - PV)”.
Trong thời gian qua, hàng loạt ngân hàng đã đưa ra cảnh báo khách hàng không nên đăng nhập vào những đường link lạ, cung cấp các thông tin tài khoản, mật khẩu cũng như mã số xác thực OTP cho người khác. Nhiều khách hàng đăng nhập vào những đường link lạ, khai báo tài khoản đã bị lộ và mất tiền.
Thanh Xuân (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null