Nhà Trắng "thất thủ" trước Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump có một số triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 và vẫn tiếp tục làm việc trong lúc được điều trị tại bệnh viện quân y.



Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y Walter Reed ở bang Maryland sau khi bị xác định mắc Covid-19 hôm 2-10. Bác sĩ của ông Trump cho biết ông chủ Nhà Trắng được cho dùng thuốc kháng virus Remdesivir và không cần thở ôxy. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hồi tháng 5 đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc Remdesivir sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện hồi phục nhanh hơn.

Theo Nhà Trắng, ông Trump có một số triệu chứng nhẹ của bệnh và vẫn tiếp tục làm việc trong lúc được điều trị. Dù vậy, theo trang Bloomberg, việc nhập viện của nhà lãnh đạo Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng của ông có thể nghiêm trọng hơn. Đài CNN dẫn lời một cố vấn của ông Trump cho biết nhà lãnh đạo này rất mệt mỏi và gặp chút vấn đề về hô hấp. Tuy nhiên, hiện chưa có chuyện Tổng thống Donald Trump chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Mike Pence - theo phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah.


 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện công bố đề cử bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao tại Nhà Trắng hôm 26-9 Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện công bố đề cử bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao tại Nhà Trắng hôm 26-9 Ảnh: REUTERS



Trong lúc này, ngày càng có nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị xoay quanh việc ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra Covid-19, trong đó mới nhất là ông Bill Stepien (người quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông Trump), bà Kellyanne Conway (cựu cố vấn của ông Trump) và 2 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Lee và Thom Tillis. Đáng chú ý, 2 thượng nghị sĩ trên và bà Conway có mặt tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 26-9, nơi ông Trump thông báo đề cử bà Amy Coney Barrett ngồi vào chiếc ghế thẩm phán Tòa án Tối cao đang để trống. Ngay cả thẩm phán Barrett đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu năm nay nhưng sau đó đã hồi phục.

Tổng thống Trump đã mời hơn 150 quan khách tham dự buổi lễ do ông chủ trì nói trên, trong đó có nhiều quan chức chính quyền, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa… Vấn đề là không nhiều người đeo khẩu trang tại sự kiện này. Theo báo The Washington Post, nhiều người tự tin rằng Covid-19 không thể xâm nhập nơi được cho là an toàn như Nhà Trắng. Khách mời sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính có thể tham dự sự kiện mà không cần đeo khẩu trang.

Sự yên tâm này biến mất 5 ngày sau đó khi Nhà Trắng liên tục thông báo các ca mắc Covid-19 mới, trong đó có Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump, cố vấn cấp cao Hope Hicks… Ngoài ra, ít nhất 3 phóng viên phụ trách Nhà Trắng và một nhân viên Nhà Trắng làm việc với giới truyền thông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 2-10. Tờ The Washington Post nhận định những gì xảy ra cho thấy Nhà Trắng giờ đây là một điểm nóng về Covid-19.

Trong số phóng viên mới bị mắc Covid-19 có ông Michael Sear của tờ The New York Times. Ông Sear cho biết có đến Nhà Trắng ngày 26-9 nhưng không đưa tin về buổi lễ trên. Sau đó, ông tham gia nhóm phóng viên đưa tin về cuộc tuần hành tranh cử của ông Trump tại bang Pennsylvania vào đêm 26-9 (giờ địa phương) và có đi trên chiếc Không lực một.

Phóng viên này thừa nhận không chắc mình bị nhiễm bệnh từ ai hoặc khi nào nhưng cho rằng Nhà Trắng lẽ ra nên thực hiện những khuyến nghị được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nói đến từ nhiều tháng trước (yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế quy mô các đám đông…) để giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, ông Thomas R. Frieden, cựu Giám đốc CDC, cảnh báo vụ việc là lời nhắc nhở rằng Covid-19 là mối đe dọa đang tiếp diễn và có thể xảy ra với bất kỳ người nào tại Mỹ, nơi ghi nhận hơn 7,5 triệu ca mắc và 213.000 trường hợp tử vong cho đến giờ.

 

Ông Biden trở lại cuộc đua

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm 2-10 đến bang chiến trường Michigan để tiếp tục vận động tranh cử sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Phát biểu tại một sự kiện ở TP Grand Rapids, ông Biden kêu gọi tất cả người Mỹ đeo khẩu trang để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Theo Reuters, ứng viên này còn ngầm chỉ trích Tổng thống Donald Trump coi thường sự chết chóc của virus SARS-CoV-2 khi thường xuyên không đeo khẩu trang và tổ chức các cuộc vận động tranh cử lớn mà không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Cùng ngày, người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Bill Stepien, cho biết tất cả sự kiện được công bố trước đó có sự tham gia của ông chủ Nhà Trắng sẽ bị tạm hoãn hoặc tiến hành trực tuyến trong thời gian tới. Dù vậy, Phó Tổng thống Mike Pence vẫn tiếp tục kế hoạch vận động tranh cử sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Việc nhà lãnh đạo Mỹ đang trải qua các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ, buộc phải rời "đường đua" vô thời hạn có thể củng cố thông điệp của ông Biden về phản ứng thất bại của Tổng thống Trump đối với đại dịch Covid-19 và làm suy yếu lập luận rằng đại dịch này sắp kết thúc. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cử tri tin tưởng ông Biden có thể xử lý Covid-19 tốt hơn Tổng thống Trump.

Dù vậy, ông Elliott Brennan, chuyên gia tại Trường ĐH Sydney (Úc), nhận định việc ông Trump không thể tổ chức các cuộc tuần hành tranh cử trong ít nhất 2 tuần tới có thể tác động không đáng kể đến kết quả cuộc bầu cử bởi nhiều triệu người đã bỏ phiếu sớm trong lúc số lượng cử tri còn do dự không nhiều.

Phạm Nghĩa


Theo Hoàng Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.