Nguyễn Hồng Sơn vs Kiatisak Senamuang: Ai thực sự giỏi hơn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Hồng Sơn và Kiatisak Senamuang, cầu thủ nào giỏi hơn? Câu hỏi này đã được từng được người hâm mộ Việt Nam trả lời vào năm 1998 với đáp án chắc nịch: Nguyễn Hồng Sơn. Nhưng có vẻ đó là một nhận định cảm tính.
Kiatisak - Hung thần của bóng đá Việt Nam
Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1970, hơn Kiatisak Senamuang 3 tuổi. Tuy nhiên, cả 2 ngôi sao vang bóng một thời này đều là nhân tố nổi bật trong đội hình thế hệ Vàng của bóng đá Việt Nam và Thái Lan vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước.
 
Tiger Cup 1998, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan tại bán kết với tỷ số 3-0. Hồng Sơn ghi bàn thắng thứ hai ở cuộc so tài này ở phút 70, hai pha lập công còn lại thuộc về Trương Việt Hoàng (15') và Văn Sỹ Hùng (80').
Chiến thắng hủy diệt trên sân Hàng Đẫy cũng là lý do để nhiều người hâm mộ Việt Nam cách đây 22 năm khẳng định, Hồng Sơn giỏi hơn Kiatisak. Nhưng thực tế, nhận định ấy chỉ là cảm tính. Kiatisak không góp mặt trong danh sách thi đấu của ĐT Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998.
Lần đầu tiên Kiatisak khoác áo ĐT Thái Lan đối đầu ĐT Việt Nam là tại Tiger Cup 1996. Cũng là trận bán kết, Hồng Sơn và Võ Hoàng Bửu ghi 2 bàn cho Việt Nam trong hiệp 2. Nhưng trước đó, Kiatiask đã mở tỷ số ngay phút thứ 3 và Thái Lan dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp 1 (tỷ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về phía Thái Lan).
 
Tại bán kết SEA Games 1997, Kiatiask lập cú đúp giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1 (Lê Huỳnh Đức ghi bàn danh dự). Tổng cộng, trong sự nghiệp, huyền thoại bóng đá sinh năm 1973 của Thái Lan từng có 9 trận đối đầu ĐT Việt Nam và đạt thành tích bất bại với 8 chiến thắng và 1 trận hòa.
Nguyễn Hồng Sơn thừa nhận Kiatisak giỏi hơn?
Không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chúng ta đang quan tâm nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2016, Hồng Sơn từng nói: "Từ năm 1990 đến 2001, bóng đá Thái Lan sở hữu một thế hệ vàng gồm những cầu thủ xuất sắc như  Kiatisak, Natipong, Dusit... Thời điểm đó chúng ta cũng có thế hệ vàng nhưng mỗi khi gặp họ đều phải thi đấu ở thế cửa dưới".
Hồng Sơn khoác áo ĐT Việt Nam giai đoạn 2003-2001. Giai đoạn này ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan gặp nhau 7 lần, chúng ta thắng 1, hòa 1, thua 5 trận. Hồng Sơn ghi 16 bàn thắng sau 48 lần thi đấu cho ĐTQG. Kiatisak có một sự nghiệp bền bỉ hơn, anh khoác áo ĐT Thái Lan giai đoạn 1993-2007, ghi 71 bàn sau 134 trận.
 
Kiatisak cũng là cầu thủ đầu tiên của Đông Nam Á tiệm cận đẳng cấp châu Âu. Huyền thoại bóng đá Thái Lan đến nước Anh khoác áo CLB Huddersfield năm 1999. Tuy chuyến di cư sang xứ Sương mù không được thành công nhưng tên tuổi của Kiatisak đã thực sự vượt tầm Hồng Sơn từ cuối thể kỷ 20.
Sang đầu thế kỷ 21, Kiatisak trở thành một phần của bóng đá Việt Nam khi đầu quân cho HAGL vào năm 2002. Ngay mùa giải đầu tiên anh đã chứng tỏ đẳng cấp khi trở thành nhân tố chính trong hành trình giành vé thăng hạng lên V.League của đội bóng phố Núi. V.League 2003 và 2004, HAGL của Kiatisak có 2 chức vô địch.
Trong mùa giải mà HAGL có chức vô địch V.League thứ 2 liên tiếp, Thể Công lần đầu tiên bị xuống hạng. Cùng năm đó, Hồng Sơn tuyên bố giải nghệ. Tiền vệ sinh năm 1970 thực sự là một huyền thoại của Thể Công với 401 trận trên mọi đấu trường, ghi 58 bàn. Trong khi đó Kiatisak chỉ thi đấu cho HAGL tổng cộng 75 trận (2002-2006), ghi 59 bàn.
Kiatisak thực sự giỏi hơn Hồng Sơn trên cương vị HLV
Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, Hồng Sơn học bằng HLV và chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên, huyền thoại số 8 của bóng đá Việt Nam gần như mai danh ẩn tích khi chỉ gắn bó với các lứa trẻ của Thể Công và sau đó là CLB Viettel.
 
Ngược lại, Kiatisak đã sớm thể hiện được tài năng trong vai trò người dẫn dắt các cầu thủ. Năm 2006, tiền đạo sinh năm 1973 vừa làm cầu thủ, vừa làm HLV trưởng của HAGL. Tháng 1/2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng U23 Thái Lan. Anh còn nắm giữ luôn cương vị HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Thái Lan vào tháng 6 cùng năm.
Tại Sea Games 27 trên đất Myanmar năm 2013, Kiatisak đã dẫn dắt U23 trở lại với ngôi vương sau nhiều năm thi đấu không thành công. AFF Cup 2014, ĐTQG Thái Lan với rất nhiều "trẻ trâu" lại vô địch Đông Nam Á dưới bàn bay nhào nặn của “Zico Thái”.
ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisak từng lập chiến tích vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2018. Trong hành trình lịch sử ấy, đoàn quân dưới quyền “Zico Thái” 2 lần đánh bại ĐT Việt Nam của HLV Toshiya Miura: thắng 1-0 tại Bangkok trước khi hủy diệt chủ nhà 3-0 ở Mỹ Đình.
Dân Việt (Theo Hoàng Ngọc/Bóng Đá Net)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null