Người Mỹ muốn ông Obama quay lại làm tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một cuộc thăm dò của Công ty Public Policy Polling cho thấy hơn một nửa số người Mỹ được hỏi muốn cựu Tổng thống Barack Obama trở lại lãnh đạo đất nước.

 Hơn nửa số người Mỹ muốn ông Obama quay lại làm tổng thống. Ảnh: INDEPENDENT
Hơn nửa số người Mỹ muốn ông Obama quay lại làm tổng thống. Ảnh: INDEPENDENT


Tổng cộng 52% số người được Public Policy Polling khảo sát (trong số 725 người) muốn ông Obama quay lại làm tổng thống, trong khi 43% vui mừng chào đón tân Tổng thống Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng.

Cuộc khảo sát diễn ra trong hai ngày 30 và 31-1-2016 và vừa được công bố.

Thêm vào đó, 40% số người được hỏi hy vọng ông Trump bị luận tội, tăng so với 35% cách đây 1 tuần. Hơn 500.000 người cũng đã ký vào bản kiến nghị của nhóm “Luận tội Trump ngay bây giờ”.

Dù giành chiến thắng trong cuộc đua phiếu đại cử tri nhưng ông Trump lại thua đối thủ phe Dân thủ Hillary Clinton gần 3 triệu phiếu phổ thông. Mức độ tín nhiệm dành cho vị tân tổng thống này cũng đang ở mức thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Nhiều chính sách của ông bị người dân phản ứng dữ dội.

Chỉ có 1/4 người Mỹ (26%) ủng hộ sắc lệnh cấm tạm thời người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo vào Mỹ của tỷ phú New York. Ngoài ra, tuyên bố mình thua trong cuộc đua phiếu phổ thông là do hàng triệu cử tri đi bầu bất hợp pháp của ông Trump nhận được sự đồng tình của vỏn vẹn 26% người Mỹ. Và 54% phản đối việc để người Mỹ trả tiền xây tường dọc biên giới Mexico. Tổng thống Mexico Pena Nieto đã thề sẽ không hoàn trả chi phí xây tường-ước tính 14 tỷ USD – cho người Mỹ.

 

Hình ảnh cựu tổng thống Obama với chiếc mũ đội ngược trong kỳ nghỉ sau khi rời Nhà Trắng khiến cư dân mạng quan tâm.
Hình ảnh cựu tổng thống Obama với chiếc mũ đội ngược trong kỳ nghỉ sau khi rời Nhà Trắng khiến cư dân mạng quan tâm.


Động thái bãi bỏ và thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare của ông Trump cũng không được ủng hộ nhiều bởi chỉ có 41% số người khảo sát phản đối Đạo luật chăm sóc sức khoẻ với giá phải chăng do cựu Tổng thống Obama phát động này.

Theo tờ Independent, các chính sách không được lòng dân của ông Trump bắt đầu từ lễ nhậm chức ngày 20-1 vừa qua. Trong lễ nhậm chức, ông Trump hỏi lý do tại sao Cục Công viên Quốc gia (NPS) đăng các bức ảnh cho thấy đám đông tham dự lễ tuyên thệ của mình có quy mô nhỏ hơn lễ tuyên thệ của người tiền nhiệm Obama.

Trong khi đó, chiến lược gia trưởng của ông Trump, Steve Bannon, nhận được mức tín nhiệm không khá hơn ông chủ của mình là bao. Chỉ 19% số người được phỏng vấn bày tỏ sự ủng hộ đối với người sáng lập Breitbart. Và hơn 1/3 đồng ý để ông Bannon trở thành thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Theo nld/Independent

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.