Người dân Phú Thiện đổ xô trồng khoai lang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước sức hút lợi nhuận, vụ Đông Xuân 2023-2024, nhiều hộ dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đổ xô trồng cây khoai lang. Theo ước tính, diện tích khoai lang vụ này khoảng 2.500 ha, tăng hơn 100% so với vụ Đông Xuân 2022-2023.

Ôm mộng với cây khoai lang

Tranh thủ ngày cuối tuần, bà Nay H’Nung (buôn Plei Rbai, xã Ia Piar) thuê thêm 3 nhân công cùng với gia đình làm cỏ cho 1,6 ha khoai lang. Những năm trước, bà cho thuê đất với giá 3 triệu đồng/sào để người khác trồng khoai lang. Thấy nhiều người trồng khoai lang cho lợi nhuận cao nên bà mạnh dạn trồng thử nghiệm.

Bà H’Nung cho biết: “Sau 1,5 tháng xuống giống, khoai lang đang phát triển tốt. Chưa có kinh nghiệm nên thấy người Kinh làm thế nào, mình học tập làm theo như vậy. Trồng khoai lang khá vất vả, vốn đầu tư cũng lớn nhưng gia đình cố gắng với hy vọng nâng cao thu nhập”.

Cũng theo bà H’Nung, năm trước, cánh đồng xã Ia Piar chủ yếu trồng lúa. Nhưng năm nay, bà con chuyển khoảng 2/3 diện tích để trồng khoai lang. Không chỉ bà con trong xã mà cả người dân các xã khác như: Ia Sol, Chư A Thai... cũng đến thuê đất để trồng khoai lang.

Gia đình bà Nay H’Nung (thôn Plei Rbai, xã Ia Piar) lần đầu tiên xuống giống 1,6 ha khoai lang. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình bà Nay H’Nung (thôn Plei Rbai, xã Ia Piar) lần đầu tiên xuống giống 1,6 ha khoai lang. Ảnh: Vũ Chi

Cánh đồng xã Ia Sol trước đây chủ yếu trồng lúa thì nay cũng phủ kín khoai lang. Với kinh nghiệm 6 năm trồng khoai lang, vụ Đông Xuân 2023-2024, anh Tống Văn Chinh (thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol) tiếp tục xuống giống 2 ha, gấp đôi năm trước.

Anh Chinh cho hay: Năm ngoái, khoai lang có giá 13 ngàn đồng/kg. Với năng suất 25 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, gia đình lãi 200 triệu đồng.

“Cũng biết năm nay diện tích khoai lang tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng “đâm lao thì phải theo lao thôi”. Năm nay, thời tiết đầu vụ thuận lợi nên dự kiến năng suất khoai lang sẽ đạt cao. Mặc dù khoảng rằm tháng Giêng, khoai lang mới thu hoạch nhưng hiện đã có một số thương lái đến hỏi mua trước với giá 150-160 triệu đồng/ha. Tuy vậy, tôi vẫn chưa bán. Hy vọng giá cả giữ ổn định cho tới cuối vụ”-anh Chinh chia sẻ.

Khuyến cáo mở rộng sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ

Xã Ia Sol có tổng diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 6.000 ha, trong đó có 3.200 ha lúa nước 2 vụ, 900 ha mía, 1.000 ha mì, còn lại là các cây trồng khác như: khoai lang, đậu, bắp, rau màu… Nếu như vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn xã chỉ có khoảng 400 ha khoai lang thì năm nay, người dân đã xuống giống 620 ha. Toàn bộ diện tích này đều chuyển đổi từ đất trồng lúa. Trong đó, nhiều hộ trồng tới 5-6 ha.

Ông Nguyễn Hữu Khóa-Chủ tịch UBND xã Ia Sol-cho biết: Những năm gần đây, khoai lang được mùa, được giá, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân trong xã. Người trồng khoai cũng dần thay đổi thói quen canh tác theo hướng hữu cơ. Năm 2023, xã có 200 ha khoai lang được cấp mã số vùng trồng.

Tuy nhiên, thực hiện khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, định hướng người dân mở rộng diện tích trồng khoai lang gắn với liên kết doanh nghiệp đầu tư, tiêu thụ sản phẩm để tránh trường hợp không có đầu ra ổn định, bị thương lái ép giá.

Những năm gần đây, cây khoai lang mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều nông dân huyện Phú Thiện. Ảnh: V.C

Những năm gần đây, cây khoai lang mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều nông dân huyện Phú Thiện. Ảnh: V.C

Nhìn lại lịch sử phát triển của cây khoai lang ở huyện Phú Thiện có thể thấy, diện tích cây trồng này không ngừng tăng lên theo từng năm. Nếu như vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện chỉ có 500 ha khoai lang thì năm 2021-2022 là 1.000 ha, năm 2022-2023 là 1.200 ha và đến nay tăng vọt lên 2.500 ha.

Qua khảo sát, hầu hết những chân đất cát pha đều đã được người dân chuyển sang trồng khoai lang. Trong tổng số 2.500 ha khoai lang, khoảng 1.200 ha chuyển đổi từ đất trồng lúa, còn lại là đất trồng cây hàng năm.

Theo ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, việc Trung Quốc chấp nhận cho khoai lang của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch đã khiến giá mặt hàng này tăng cao, lợi nhuận cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Vì vậy, người dân đổ xô trồng khoai lang. Giá thuê đất trồng khoai cũng tăng lên 1-1,5 triệu đồng/sào. Diện tích khoai lang tăng đột biến tiềm ẩn rủi ro trong khâu tiêu thụ.

Cũng theo ông Quý, Phòng Nông nghiệp và PTNT đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, định hướng, khuyến cáo bà con nông dân mở rộng sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; tránh trường hợp cung vượt cầu, bị thương lái ép giá, lặp lại tình trạng phải giải cứu như năm 2019.

Bên cạnh đó, Phòng cũng tham mưu UBND huyện kêu gọi một số doanh nghiệp liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân canh tác theo hướng hữu cơ, đăng ký cấp thêm mã số vùng trồng khoảng 300-400 ha để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null