Người dân Chư Sê phản đối trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù địa phương đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ dự án chăn nuôi thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường nhưng một số trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân.

Gia đình bà Lương Thị Thiệt và ông Ngô Ngọc Hòa (thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm) phản ánh: Trang trại chăn nuôi heo của gia đình bà Mùi sát vườn cà phê của gia đình bà và cách nhà bà ở chỉ hơn 100 m. Từ khi bà Mùi làm trang trại nuôi heo đến nay mùi hôi thối nồng nặc cả ngày lẫn đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình bà. Ngoài ra, do mùi hôi thối từ phân heo nên việc thuê nhân công lao động rất khó khăn và chi phí thuê lao động cũng cao hơn các khu vực khác 50-70 ngàn đồng/ngày. Từ ngày có trang trại nuôi heo, vườn cà phê cũng phát sinh nhiều rầy, rệp ảnh hưởng đến năng suất. "Gia đình tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Hiện nay, trang trại chăn nuôi heo của bà Mùi vẫn đang hoạt động bình thường. Do đó, tôi rất mong chính quyền các cấp sớm giải quyết việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường để đảm bảo sức khỏe cho gia đình tôi và những hộ dân ở đây”-bà Thiệt bức xúc nói.

Ông Ngô Ngọc Hòa thôn Ia Ring (xã Ia Tiêm) phản ánh trang trại chăn nuôi heo của bà Phạm Thị Mùi ở sát vườn nhà ông gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Nam

Ông Ngô Ngọc Hòa thôn Ia Ring (xã Ia Tiêm) phản ánh trang trại chăn nuôi heo của bà Phạm Thị Mùi ở sát vườn nhà ông gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Trần Văn Ban-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm: Ngày 22-3-2023, UBND xã đã nhận được phản ánh của gia đình bà Thiệt về việc trang trại chăn nuôi của bà Mùi gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra khu vực chăn nuôi heo thì giấy CNQSD đất đứng tên bà Phạm Thị Mùi với diện tích 28.500m2, mục đích sử dụng trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 3-2061. Tổng diện tích 3 trại heo vào khoảng 4.000m2. Thời điểm kiểm tra trại heo có 400 con heo (100 con heo nái, 300 con heo lớn nhỏ). Trang trại nuôi heo nằm cách khu dân cư 400 m theo quy định không ảnh hưởng môi trường sống của nhân dân. Về xử lý chất thải, trang trại có 3 hầm chiều dài 12m, chiều rộng 3m diện tích 36 m2 gồm: 1 hầm xả nước thải phân heo xuống, 2 hầm lọc sau đó đưa nước xả thải đã qua xử lý ra hầm chứa bên ngoài. Chủ chăn nuôi chưa có giấy phép môi trường và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. “UBND xã Ia Tiêm đã làm việc trực tiếp với chủ chăn nuôi chỉ ra những sai phạm. Đồng thời, xã cũng yêu cầu chủ chăn nuôi khẩn trương hoàn thành thủ tục, tuyệt đối không để tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Sau đó, trang trại này đã dừng chăn nuôi một thời gian. Tuy nhiên thời gian gần đây trang trại của bà Mùi tiếp tục chăn nuôi trở lại và người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đã cho cán bộ chuyên môn của xã xác minh là đúng trang trại của bà Mùi có nuôi hơn 100 con. UBND xã sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra lại và sẽ xử lý vi phạm theo đúng quy định”-chủ tịch UBND xã Ia Tiêm nói.

Trang trại chăn nuôi heo của bà Phạm Thị Mùi (thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm) người dân phản ánh không có giấy phép chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Nam

Trang trại chăn nuôi heo của bà Phạm Thị Mùi (thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm) người dân phản ánh không có giấy phép chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, thời gian qua, người dân thôn Ia Sa (xã Hbông) cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi của ông Trịnh Xuân Thường. Sau khi nhận phản ánh, cơ quan chức năng của huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra và xử lý. Theo đó, ngày 13-5-2024, UBND huyện Chư Sê đã có Quyết định số 13/QĐ-UBND xử phạt hành chính đối với ông Trịnh Xuân Thường 17,5 triệu đồng vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định. Đến ngày 31-7-2024, UBND huyện Chư Sê có Quyết định số 25/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với hộ ông Trịnh Xuân Thường vì khai thác, sử dụng nước dưới đất cho mục đích chăn nuôi heo với lưu lượng 50-100m3/ngày đêm mà không có giấy phép. Ngày 26-8-2024, UBND huyện Chư Sê tiếp tục có Quyết định số 27/QĐ-XPHC xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với hộ ông Trịnh Xuân Thường về hành vi không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Liên quan đến vi phạm về môi trường của trang trại chăn nuôi heo của ông Trịnh Xuân Thường, ngày 29-8-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả giải quyết đơn của các hộ dân Chư Sê. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra trang trại chăn nuôi heo của ông Thường đã dừng hoạt động, chỉ có bảo vệ trông coi. Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cũng đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 4-11-2019 cho ông Trịnh Xuân Thường.

Khu xử lý chất thải trong chăn nuôi của trang trại nuôi heo của bà Phạm Thị Mùi. Ảnh: Lê Nam

Khu xử lý chất thải trong chăn nuôi của trang trại nuôi heo của bà Phạm Thị Mùi. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với chúng tôi, bà Phùng Thị Hà-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê-cho biết: Trường hợp trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Mùi gây ô nhiễm môi trường kéo dài từ năm 2023 đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Trang trại chăn nuôi heo của bà Mùi ngoài giấy CNQSD đất trồng trồng cây hàng năm, không có các giấy tờ liên quan đến trang trại chăn nuôi heo. Phòng đã yêu cầu chủ trang trại hoàn thiện các giải pháp bảo vệ môi trường, hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Ia Tiêm thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi do bà Phạm Thị Mùi làm chủ. Đối với trường hợp trang trại chăn nuôi của ông Trịnh Xuân Thường, ngày 17-7-2024, phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Sê có Thông báo số 97/TB-PTCKH về việc đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. “Mặc dù việc xử lý vi phạm môi trường đối với mùi hôi rất khó thực hiện, song phòng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra trang các trang trại chăn nuôi trên địa bàn, nếu không bảm bảo về môi trường sẽ xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, có thể hướng dẫn, vận động các chủ trang trại chuyển đổi ngành nghề”-Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null