Lò giết mổ tập trung gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do đầu tư chưa hoàn chỉnh, lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Người dân canh tác quanh khu vực lò giết mổ bức xúc trước thực trạng trên nhưng chưa được giải quyết.

Lò giết mổ tập trung của thành phố Kon Tum được đầu tư xây dựng tại phường Ngô Mây. Vị trí xây dựng ở xa khu dân cư. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải có đường ống dẫn ra mương dẫn nước khu vực cánh đồng sản xuất của người dân làng Kon H’Ngo Ktu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.

Có mặt tại hiện trường, ở vị trí cống thải, nước đen vẫn đọng dưới miệng cống. Bức xúc vì ô nhiễm, anh A Nun ở làng Kon H’Ngo Ktu, xã Vinh Quang cho biết, mùa mưa nên nước bẩn hòa nước mưa, đỡ mùi hôi. Vào mùa khô, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Nước thải gây ô nhiễm ảnh hưởng đến canh tác lúa của bà con.

Bên trong Lò giết mổ tập trung của thành phố Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Bên trong Lò giết mổ tập trung của thành phố Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ngoài nước thải từ cống ra ruộng, còn lượng nước thải không nhỏ tràn vào lô cao su của người dân ở cạnh lò mổ gây mùi hôi, khó chịu.

Theo tìm hiểu, lò giết mổ tập trung của thành phố chưa được đầu tư hoàn chỉnh,hệ thống xử lý nước thải thô sơ nên nước thải ra môi trường chưa đạt chuẩn. Ngoài ra, khi giết mổ gia súc, rác và phân gây tắc miệng cống dẫn nước nên tràn ra ngoài.

Theo ông Bùi Văn Thọ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum, hiện mỗi ngày, lò giết mổ sử dụng khoảng 150 mét khối nước, hệ thống xử lý nước thải (bể chứa) quá tải gây tình trạng tắc nghẽn không lắng lọc, nước tràn ra ngoài khu vực lò giết mổ, bốc mùi.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Bùi Văn Thọ đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố khai thông hệ thống mương từ lò giết mổ ra Tỉnh lộ 671. Mương rộng và sâu 1 mét để dẫn nước thoát từ lò giết mổ, sau khi qua lắng lọc, chảy ra mương, dẫn ra suối. Ngoài ra, cần bịt đường ống dẫn nước thải từ lò giết mổ chảy ra mương thủy lợi, nhằm chặn nước thải vào ruộng lúa của nhân dân. Về lâu dài, cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải loại A cho toàn bộ lò giết mổ tập trung mới giải quyết dứt điểm tình trạng trên; đồng thời đầu tư hệ thống đường đi từ Tỉnh lộ 671 vào lò giết mổ, tránh tình trạng mùa mưa, đất đá trên cao tràn xuống, gây tắc đường vào lò giết mổ.

Được biết, lò giết mổ tập trung của thành phố gồm có 4 phân khu, trong đó thành phố đầu tư hoàn thiện khu giết mổ bò, nơi mổ lợn chỉ đầu tư nền, mái, còn lại người dân tự làm. Hiện có 29 hộ vào giết mổ tập trung nhưng hệ thống xử lý nước đã quá tải, trong khi dự án quy mô 61 hộ.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null