(GLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/8 kêu gọi các bên "không leo thang xung đột". Trong khi đó, một tờ báo Mỹ tiết lộ, Israel đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas khi ông đến dự lễ nhậm chức của tân tổng thổng Iran.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam.
(GLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra tuyên bố báo chí kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông năm 2016.
(GLO)- TNO đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã khởi hành đi Trung Đông với mục tiêu thúc đẩy một kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza để giải cứu con tin.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bị mắc kẹt một thời gian ngắn ở Davos (Thụy Sĩ) trong ngày 18.1 sau khi máy bay của ông gặp "sự cố nghiêm trọng" liên quan rò rỉ oxy, theo Reuters.
(GLO)-Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel và Mỹ ngày 9/1 đã nhất trí cho phép một phái đoàn của Liên hợp quốc (LHQ) vào khu vực phía Bắc Dải Gaza để đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng và xem xét khả năng đưa người Palestine trở lại khu vực này.
Theo Tân Hoa xã, ngày 14-11 (giờ địa phương), máy bay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến San Francisco, Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc đến San Francisco để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden và tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
(GLO)-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/6, khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sắp khép lại chuyến thăm 2 ngày đến Bắc Kinh để làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
(GLO)-Hãng tin Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sáng 18/6 đã tới Bắc Kinh, trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Trung Quốc khi hai nước đang căng thẳng trên nhiều phương diện.
(GLO)- Cảnh báo này đến từ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trước việc Mỹ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine, cùng một số thành viên NATO viện trợ nhiều khí tài hiện đại cho Kiev, và xem đây là "bước đi cực kỳ hủy hoại" sẽ làm leo thang xung đột- theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 31/1.
(GLO)- Sau khi rời Cairo để đến Jerusalem và Ramallah (Bờ Tây), ngày 31/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần lượt gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong bối cảnh bạo lực leo thang trong khu vực khiến nhiều bên quan ngại.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 9.7 đã hội đàm trực tiếp tại Bali (Indonesia), lần đầu kể từ tháng 10.2021.
Theo tờ Financial Times, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị G20 vào tuần tới.
Tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng, Washington có thể trừng phạt những người liên quan đến vụ bắt giữ hơn 50 người ở Hong Kong và sẽ cử đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đến Đài Loan đã gây ra sự tức giận và đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 9-1 thông báo dỡ bỏ các hạn chế liên lạc giữa giới chức Mỹ và phía Đài Loan, động thái nhiều khả năng khiến quan hệ Washington-Bắc Kinh tiếp tục leo thang căng thẳng trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
“Chính quyền Tổng thống Donald Trump đi thẳng vào một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Mỹ - Trung, trong đó bác bỏ hầu như mọi tuyên bố chủ quyền đáng kể nhất của Trung Quốc ở Biển Đông“, AP viết.
Các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc, những công ty đã tham gia vào việc cải tạo trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông, sẽ nằm trong tầm ngắm đầu tiên nếu Mỹ tiến hành trừng phạt Trung Quốc.
Đại sứ Mỹ tại Brazil Todd Chapman hôm 29-7 cảnh báo nước chủ nhà rằng họ có thể đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu cho phép tập đoàn Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25-6 cho biết mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á khác là một trong những lý do khiến Mỹ giảm số lượng binh sĩ ở châu Âu và triển khai đến những nơi khác.