Nghệ sỹ chống hạn mặn và dịch bệnh: Xuất phát từ tâm và trách nhiệm xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, nhiều nghệ sỹ đã chung tay vào việc giúp người dân chống hạn mặn ở ĐBSCL cũng như phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được sự đồng tình của xã hội.
Ca sỹ Sỹ Luân trong một chương trình nhạc từ thiện. Ảnh: NVCC
Ca sỹ Sỹ Luân trong một chương trình nhạc từ thiện. Ảnh: NVCC
Trách nhiệm và chia sẻ với xã hội
Ca sỹ Sỹ Luân lên nhiều kế hoạch để hỗ trợ cộng đồng. Ảnh: NVCC
Ca sỹ Sỹ Luân lên nhiều kế hoạch để hỗ trợ cộng đồng. Ảnh: NVCC
Chiều 16.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ca sỹ Sỹ Luân cho biết, việc nhiều nghệ sỹ tham gia đóng góp hàng tỉ đồng để chống hạn mặn và phòng chống dịch COVID-19 là việc làm thể hiện trách nhiệm đóng góp của giới nghệ sỹ trong lúc xã hội gặp khó khăn.
Theo Sỹ Luân, không chỉ đóng góp tài chính, người nghệ sỹ cũng cần có trách nhiệm trong việc đóng góp về truyền thông để chung tay cùng cộng đồng. Theo đó, trong gia đoạn này nghệ sỹ đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng về những phương pháp chống dịch và cách chống chọi với hạn mặn ở miền Tây.
"Hiện tôi và một số người bạn đang triển khai các hoạt động truyền thông cộng đồng, để chung tay đóng góp kinh phí, cũng như phổ biến công tác truyền thông cho việc phòng chống dịch và hạn mặn ở miền Tây. Với việc làm này, tôi nghĩ đây vừa là trách nhiệm vừa là sự biết ơn của người nghệ sỹ đối với xã hội và công chúng" - Sỹ Luân nói.
Sỹ Luân cũng phân tích thêm thông tin, người nghệ sỹ có lợi thế là người công chúng nên được nhiều người biết đến, có một uy tín nhất định với công chúng nên dễ dàng được nhiều người ủng hộ khi triển khai công tác cộng đồng. Uy tín của nghệ sỹ rất quan trọng trong việc kêu gọi việc tài trợ, nhất là những nghệ sỹ có hoạt động kinh doanh thì có thêm nhiều doanh nhân cùng đồng hành. 
Xuất phát từ cái tâm và sự tự nguyện
Trường Thịnh cho rằng việc làm của nhiều nghệ sỹ xuất phát từ ý thức trách nhiệm với xã hội. Ảnh: NVCC
Trường Thịnh cho rằng việc làm của nhiều nghệ sỹ xuất phát từ ý thức trách nhiệm với xã hội. Ảnh: NVCC
Diễn viên Trường Trịnh thì cho rằng, đứng trước dịch bệnh COVID-19 và nạn hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đến nhiều người dân lâm vào khó khăn, thì nghệ sỹ đứng ra giúp trước hết là vì cái tâm và cái tình.
"Nghệ sỹ có sức ảnh hưởng đến công chúng, có điều kiện hơn nên thuận lợi trong việc chia sẻ những khó khăn này. Vì vậy, nghệ sỹ không chỉ phục vụ khán giả bằng những tác phẩm có giá trị, mà còn phải chia sẻ với cộng đồng những lúc hoạn nạn, khó khăn. Sự chia sẻ này xuất từ cái tâm, cái tình người trong mỗi nghệ sỹ chân chính" - Trường Thịnh nói.
Theo Trường Thịnh, anh đang phụ trách nhóm Từ thiện Sen vàng yêu thương, thuộc Chi hội hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM nên đang lên kế hoạch cùng mạnh thường quân đóng góp công sức chia sẻ phần nào những khó khăn với người dân miền Tây Nam bộ.
"Không chỉ chia sẻ chung tay góp sức chống hạn mặn, chúng tôi còn đóng góp xây cầu, nhà tình thương, giúp đỡ các em nghèo hiếu học và những mảnh đời bất hạnh tại đây. Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc khi mình là người nghệ sỹ cùng chung tay để chia sẻ bớt đi gánh nặng và khó khăn phần nào cho những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội." - Trường Thịnh nói.
Kim Tử Long cho rằng, nghệ sỹ làm việc này xuất phát từ cái tâm. Ảnh: NVCC
Kim Tử Long cho rằng, nghệ sỹ làm việc này xuất phát từ cái tâm. Ảnh: NVCC
NSƯT Kim Tử Long cũng cho rằng, việc nhiều nghệ sỹ chia sẻ với xã hội trong việc chống dịch và chống hạn xuất phát từ tinh thần tự nguyện và cái tâm của nghệ sỹ.
"Việc chung tay này, giữa người đóng góp 1 triệu đồng với người đóng góp 100 triệu đồng đều có ý nghĩa như nhau. Nghệ sỹ chung tay đóng góp này trên tinh thần tự giác, tự nguyện chứ không vì mục đích lợi ích cá nhân là điều cần  được trân trọng và nhân rộng" - NSUT Kim Tử Long nói.
Như báo chí đã thông tin, trước đó ca sĩ Hà Anh Tuấn đi đầu đợt quyên góp 2 tỉ đồng cho phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, Chi Pu góp 1 tỉ đồng và 5.000 bộ trang phục bảo hộ; ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung đóng góp 2.000 bộ quần áo bảo hộ; ca sĩ Tóc Tiên đóng góp 100 triệu đồng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Lý Quý Khánh quyên góp được 3 tỉ đồng để chống dịch và chống hạn ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo HUÂN CAO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

null