Nghệ sĩ Vinh Khuất: Âm nhạc Tây Nguyên là một “kho báu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù nghệ sĩ Vinh Khuất xuất hiện tại Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong trang phục đời thường, vô cùng giản dị song nhiều người dân phố núi đã nhanh chóng nhận ra anh và bày tỏ mong muốn giao lưu, trò chuyện. 

1.jpg
Tinh thần Việt luôn sẵn có trong con người nghệ sĩ của Vinh Khuất. Ảnh: NVCC

Điều này cho thấy “sức nóng” mà âm nhạc của Vinh Khuất tạo ra, đồng thời sự có mặt của anh ngay thời điểm này cũng góp phần truyền thông hiệu quả về du lịch Gia Lai.

Vinh Khuất là nghệ sĩ quốc tế được biết đến với khả năng độc đáo: Chơi nhạc theo mô hình “one man band”, một mình anh tự phối khí, chơi các loại nhạc cụ, beatbox, hát và đọc rap trong lúc biểu diễn những ca khúc tự sáng tác.

Ngôn ngữ sáng tác chủ yếu của anh là tiếng Anh, tiếng Đức; khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, anh thường có sự hỗ trợ, tư vấn thêm từ mẹ.

Khoảng một tuần qua, Vinh Khuất có chuyến trải nghiệm đáng nhớ tại Pleiku để chuẩn bị cho một dự án âm nhạc quy mô sẽ được tổ chức tại phố núi nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Vừa tìm hiểu về âm nhạc và văn hóa địa phương, anh vừa học cách chơi các nhạc cụ truyền thống Jrai từ Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung).

Mong muốn đưa âm nhạc Tây Nguyên vào những sáng tác mới

* Được biết, anh đi về liên tục giữa Đức và Việt Nam để tham gia các chương trình âm nhạc lớn. Cơ duyên nào kết nối anh trong lần đầu “gặp gỡ” vùng đất Gia Lai?

- Vinh luôn tìm kiếm những sắc màu thanh âm nguyên bản của Việt Nam để đưa vào âm nhạc. Nếu trước đây là đàn tranh, đàn bầu, thì âm hưởng Tây Nguyên - từ cồng chiêng, t’rưng, kní đến k’lông pút - với mình luôn là “kho báu”.

Lần này Vinh đến Pleiku - Gia Lai khi nhận được lời mời tham gia với vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho một dự án âm nhạc cộng đồng sắp tới tại đây.

Các bạn đón chờ nhé! Đây cũng là cơ duyên để Vinh tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về âm thanh, nhạc cụ và văn hóa Tây Nguyên.

* Nhiều người đã có ấn tượng đẹp khi được chứng kiến anh hòa đồng vào môi trường, văn hóa Tây Nguyên, giao tiếp không khoảng cách với các nghệ nhân và học rất nhanh cách chơi các nhạc cụ truyền thống…

- Vinh nghĩ âm nhạc là ngôn ngữ chung. May mắn là Vinh được gặp các nghệ nhân và học trực tiếp tại chính nơi đã sinh ra âm nhạc đó. Khi mình học từ nguồn cội, mọi thứ trở nên rất tự nhiên. Sự mộc mạc và cởi mở của các cô chú nghệ nhân đã giúp Vinh kết nối rất nhanh.

4.jpg
Nghệ sĩ Vinh Khuất hào hứng học cách chơi đàn klek klok tại nhà Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung). Ảnh: Phạm Khánh Huy

* Điều gì của âm nhạc Tây Nguyên khiến anh ấn tượng nhất?

- Đó là sự tự do, rất say mê và có cả chút rượu cần trong đó. Âm nhạc ở đây không bị gò bó, nó chảy cùng đời sống con người. Chính năng lượng đó khiến Vinh ấn tượng nhất.

* Anh được xem là một hiện tượng âm nhạc đặc biệt với khả năng dung hòa bản sắc Việt trong tư duy nghệ thuật phương Tây bằng cách đưa âm thanh đàn tranh, đàn bầu… vào các bản phối. Thời gian tới, anh có dự định đưa chất liệu âm nhạc Tây Nguyên vào những sáng tác mới của mình?

- Trước đây, khi sáng tác và làm việc tại Đức, Vinh đã đưa nhiều nhạc cụ dân tộc vào âm nhạc của mình, trong đó có cả đàn t’rưng. Là người Việt Nam, tinh thần Việt luôn có sẵn trong Vinh, nên dù sáng tác bằng ngôn ngữ nào thì âm nhạc của Vinh vẫn mang màu sắc dân tộc.

Trong thời gian sống và làm việc tại Gia Lai, Vinh mong muốn được học hỏi và nghiên cứu sâu hơn về âm nhạc Tây Nguyên. Vinh hình dung mình như một miếng bọt biển ngấm dần vẻ đẹp của vùng đất này, để khi mình hiểu đủ sâu thì chất liệu đó sẽ tự nhiên thẩm thấu vào âm nhạc và các tác phẩm sau này.

Gia Lai cần phát triển thêm những sản phẩm du lịch độc đáo

* Ở góc nhìn của một nghệ sĩ, theo anh âm nhạc có thể là “đại sứ du lịch” của một vùng đất hay không?

- Với Vinh, âm nhạc là sự kết nối mạnh mẽ nhất giữa con người với con người - một ngôn ngữ ai cũng hiểu, không biên giới. Âm nhạc Tây Nguyên rất giàu bản sắc và hoàn toàn có thể chạm đến người nghe ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đến với vùng đất này giống như khám phá một “kho báu” đặc biệt của Việt Nam. Nếu có thêm những sản phẩm du lịch kết hợp trải nghiệm như học chơi nhạc cụ Tây Nguyên cùng nghệ nhân và có chứng nhận hay sở hữu những nhạc cụ nhỏ gọn như đàn đá, đàn tre… thì sẽ rất hấp dẫn du khách.

Ngoài ra, các điệu nhảy Tây Nguyên kết hợp với âm nhạc núi rừng cũng là một nét bản sắc văn hóa rất đáng để trải nghiệm, học hỏi và lan tỏa.

nghe-si-vinh-khuat.jpg
Vinh Khuất hình dung bản thân như miếng bọt biển ngấm dần vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên để rồi chuyển tải thật tự nhiên vào âm nhạc. Ảnh: P.D

* Nếu anh là một du khách đơn thuần đang tìm kiếm những sản phẩm du lịch hấp dẫn cùng những trải nghiệm mới mẻ tại Gia Lai, theo anh, đâu là thế mạnh và đâu là hạn chế của du lịch vùng đất này?

- Theo Vinh, thế mạnh của du lịch Gia Lai là sự nguyên bản. Thiên nhiên, văn hóa và con người đều rất thật, rất riêng. Người dân vô cùng thân thiện, hiếu khách. Vinh cũng có dịp thưởng thức ẩm thực tại đây và rất thích các món phở hai tô, bún riêu, bánh cuốn thịt nướng…

Còn về hạn chế thì đó chính là cách kể câu chuyện. Gia Lai cần thêm những sản phẩm được tổ chức bài bản hơn, như lễ hội, dự án có sự giao thoa văn hóa… để dễ tiếp cận với người trẻ và du khách quốc tế.

* Anh sẽ còn quay lại Gia Lai?

- Chắc chắn rồi. Vinh mang đi rất nhiều cảm hứng và cả những bản thu thô, nên nhất định phải quay lại để hoàn thiện chúng. Và hy vọng là quay lại trong một đại nhạc hội tại Pleiku.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Công chúng Gia Lai và du khách mong đợi được “cháy hết mình” cùng anh trong chương trình âm nhạc sắp tới!

Nghệ sĩ Vinh Khuất (tên thật Khuất Duy Vinh, sinh năm 1990, tại Hà Nội) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Hannover (Đức) với 2 chuyên ngành hát và sáng tác nhạc jazz.

Giai đoạn 2005-2012, Vinh liên tục đạt thành tích cao tại các cuộc thi âm nhạc uy tín tổ chức tại Đức, Áo, Thụy Sỹ. Năm 2013, anh giành giải ba cuộc thi âm nhạc New Ware tại Latvia và được xuất hiện trên tem bưu chính của nước này.

Đầu năm 2019, Vinh được mời về biểu diễn tại chương trình Tết Kỷ Hợi và Gala Sao Mai 2019 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Chương trình anh tham gia gần đây nhất tại Việt Nam là V Fest - Việt Nam Today, cũng do VTV tổ chức vào tháng 9.2025.

Nghệ sĩ Vinh Khuất gây ấn tượng bởi phong cách biểu diễn tràn đầy năng lượng và mang tính sân khấu cao. Sự trở về biểu diễn tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy mong muốn kết nối với quê hương của anh.

Đồng thời, những hoạt động này cũng góp phần mang đến cho đời sống âm nhạc trong nước những sắc màu mới mẻ, hiện đại, giàu tính hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

null