Ngân hàng đẩy mạnh giao dịch điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử bằng cách nâng hạn mức nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.   
Từ ngày 17-5, Agribank là ngân hàng thương mại đầu tiên thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức có tài khoản thanh toán thuộc hệ thống. Theo đó, miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong hệ thống Agribank trên ngân hàng điện tử và tại quầy giao dịch; miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền ra ngoài hệ thống đối với khách hàng cá nhân giao dịch trên ATM, E-Mobile Banking, Internet Banking; giảm phí chuyển tiền ra ngoài hệ thống trên kênh CSM, Internet Banking đối với khách hàng tổ chức. Từ ngày 4-6, khách hàng cá nhân có thể chuyển khoản trong và ngoài hệ thống 10 tỷ đồng/ngày trên kênh Internet Banking; tổ chức là 50 tỷ đồng/ngày. Với việc nâng hạn mức mới, khách hàng hoàn toàn chủ động điều chỉnh hạn mức trên mỗi giao dịch và trên ngày ngay tại ứng dụng một cách linh hoạt để phù hợp với nhu cầu giao dịch.
Khách hàng có thể thanh toán các dịch vụ công qua kênh ngân hàng điện tử khi sử dụng điện thoại có đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking. Ảnh: Sơn Ca
Khách hàng có thể thanh toán các dịch vụ công qua kênh ngân hàng điện tử khi sử dụng điện thoại có đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking. Ảnh: Sơn Ca

Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-trao đổi: “Chúng tôi đã triển khai đầy đủ các chính sách miễn giảm phí cũng như hạn mức giao dịch mới của Agribank, thông báo đến khách hàng qua tin nhắn, email, thư ngỏ và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả bước đầu được khách hàng đánh giá rất cao, số lượng khách hàng mở tài khoản thanh toán, đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ đều tăng đáng kể. Với quyết định miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong nước lần này, dự kiến có khoảng 80 ngàn khách hàng của Chi nhánh được áp dụng chính sách ưu đãi. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong giai đoạn hiện nay”.

Toàn tỉnh hiện có 2.365 đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước và doanh nghiệp thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng. Trên địa bàn tỉnh có 196 máy ATM, 1.088 máy POS, doanh số thanh toán qua thẻ, qua kênh ngân hàng điện tử đang có chiều hướng tăng trưởng tích cực.
Cũng với tinh thần đồng hành với khách hàng, BIDV đã triển khai nhiều chính sách giảm phí giao dịch, khuyến khích khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Đối với khách hàng doanh nghiệp, BIDV triển khai chương trình ưu đãi miễn phí iBank-chuyển tiền thật nhanh nhằm giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp trong các hoạt động tài chính và giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Chỉ cần đăng ký và sử dụng gói dịch vụ tài chính trên BIDV iBank như chuyển tiền, thanh toán lương, thanh toán hóa đơn sẽ được miễn phí 100% cho đối tác, bạn hàng.
Song song với phương thức giao dịch truyền thống, các ngân hàng thương mại đang khuyến khích khách hàng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử
Song song với phương thức giao dịch truyền thống, các ngân hàng thương mại đang khuyến khích khách hàng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử. Ảnh: Sơn Ca

Ông Bùi Văn Đoàn-chủ Doanh nghiệp tư nhân Vân Đoàn (TP. Pleiku) cho biết: “Tôi đang sử dụng Smart Banking, Mobile Banking của BIDV, Vietcombank, MB với nhiều tiện ích. Hiện nay, đa phần khách hàng mua hàng hóa đều lựa chọn phương thức thanh toán qua ngân hàng điện tử. Về phía doanh nghiệp nhập hàng, thanh toán cho đối tác, bạn hàng trên toàn quốc cũng có thể chuyển khoản trực tuyến tại nhà với hạn mức giao dịch tối đa phù hợp với điều kiện, nhu cầu của doanh nghiệp”. Hay chia sẻ từ chị Nguyễn Thị Mai (14 Nay Der, TP. Pleiku): “Ngân hàng điện tử quá thuận tiện vì có thể giao dịch ở bất kỳ lúc nào, các bước thao tác giao dịch chỉ mất vài phút. Do đó, vợ chồng tôi đều đăng ký E-Mobile Banking và cảm thấy rất hài lòng khi sử dụng giao dịch mua bán, thanh toán tiền điện nước, internet, cước điện thoại rất nhanh chóng, an toàn mà không tốn phí”.    

Hiện nay, ACB Gia Lai cũng đang đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, triển khai nộp thuế điện tử đối với khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân. Ông Dương Công Minh-Giám đốc ACB Gia Lai-thông tin: Khách hàng có thể sử dụng tài khoản ACB để thanh toán online các dịch vụ công như: điện, nước, viễn thông, nộp thuế. Đối với lần đầu thanh toán qua ACB online, khách hàng cá nhân được hoàn tiền 5% tối đa 100 ngàn đồng trên số tiền nộp thuế. Riêng tại Gia Lai, khách hàng đến thanh toán tại quầy cũng được miễn phí chuyển khoản thanh toán thuế từ nay cho đến hết ngày 31-12-2021. “Chúng tôi xác định việc hợp tác với cơ quan thuế địa phương là một trong những chương trình chiến lược nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công, góp phần quảng bá chủ trương xã hội thanh toán không dùng tiền mặt trong thời đại 4.0”-ông Minh khẳng định.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đột phá trong thu ngân sách

Chư Sê tạo đột phá trong thu ngân sách

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null