Nga xác nhận soái hạm Moskva đã chìm trên biển Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Soái hạm Moskva của Nga đã chìm ở “vùng biển có bão” khi đang được kéo đến một cảng ở biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga ban đầu bác tin Moskva đã chìm và khẳng định đám cháy trên chiến hạm này đã được dập tắt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm 4 tàu Nga được triển khai giải cứu chiến hạm Moskva bị bão cản trở.

Trong tuyên bố sau đó vào đêm 14-4, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tàu chiến Moskva "mất ổn định trong lúc được kéo về cảng vì thiệt hại ở phần thân tàu do bão, cũng như lửa từ đạn dược phát nổ gây ra". Trong điều kiện thời tiết bão trên biển, con tàu đã chìm, tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, Moscow thông báo thủy thủ đoàn với hơn 500 thành viên trên soái hạm Moskva đã được sơ tán sang các tàu khác. Theo báo The Guardian, Moskva là niềm kiêu hãnh của hạm đội biển Đen của Nga và là con tàu có vị thế cao nhất trong chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.


 

Soái hạm Moskva, niềm kiêu hãnh của hạm đội biển Đen của Nga. Ảnh: EPA
Soái hạm Moskva, niềm kiêu hãnh của hạm đội biển Đen của Nga. Ảnh: EPA


Theo ông Maksym Marchenko - thống đốc vùng Odesa của Ukraine, soái hạm Moskva "hỏng nặng" sau khi trúng 2 quả tên lửa hành trình Neptune của Ukraine.

Các nguồn thạo tin cho biết Ukraine có nguồn cung tên lửa Neptune hạn chế và đã kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí chống hạm.

Trong chuyến thăm Kiev gần đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết cung cấp tên lửa Anh cho Ukraine nhưng đến giờ Kiev vẫn chưa được bàn giao.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14-4 phê duyệt thêm gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng viện trợ quân sự Washington dành cho Kiev lên 2,6 tỉ USD kể từ khi xung đột vũ trang Moscow-Kiev nổ ra.


CIA: Không thể xem nhẹ nguy cơ Nga triển khai vũ khí hạt nhân

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Williiam Burns ngày 14-4 khẳng định nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine "không thể bị xem nhẹ".

Tuy nhiên, ông Burns nói thêm rằng CIA hiện vẫn chưa thấy nhiều bằng chứng thiết thực cho thấy Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.


 
Giám đốc CIA Williiam Burns. Ảnh: Reuters
Giám đốc CIA Williiam Burns. Ảnh: Reuters


Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga sẽ phải củng cố phòng thủ, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã khẳng định với hãng thông tấn TASS vào cuối tháng 3 rằng chính sách an ninh của Nga quy định Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.