Mỹ sẽ cung cấp tin tình báo về mục tiêu ở Crimea cho Ukraine?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông Mỹ ngày 13-4 tiết lộ nước này đang thay đổi chính sách liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Báo The Wall Street Journal ngày 13-4 dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho biết: "Khi cuộc xung đột leo thang, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo các nhà khai thác linh hoạt trong việc chia sẻ thông tin tình báo một cách chi tiết và kịp thời cho người Ukraine".

Theo báo The New York Times, chính sách mới của Mỹ "đề cập tới bán đảo Crimea được Nga sáp nhập hồi năm 2014". Mỹ vẫn xem Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine bất chấp sự phản đối của Nga.

Trong khi đó, The Wall Street Journal tiết lộ Washington đang mở rộng khả năng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nhưng dường như "sẽ không cung cấp thông tin cho phép người Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga".


 

 Quân nhân tại khu huấn luyện Opuk ở bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik
Quân nhân tại khu huấn luyện Opuk ở bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik


Ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo việc quân đội Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể làm căng thẳng gia tăng. Bộ này đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào "đầu não ra quyết định" ở thủ đô Kiev để trả đũa.

Sự thay đổi chính sách của Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine - nếu được xác nhận chính thức - được tiết lộ cùng thời điểm Washington đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm các vũ khí hạng nặng hơn. Lầu Năm Góc tuần này thông báo gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá 800 triệu USD bao gồm súng pháo, xe bọc thép và máy bay trực thăng.

Theo đài RT, các quan chức Mỹ cũng triệu tập một cuộc họp với các giám đốc điều hành của 8 nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu nước này để thảo luận về những thiết bị "có thể giúp ích cho Ukraine".

Bên cạnh cảnh báo việc Ukraine tấn công lãnh thổ mình, Nga vẫn tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt bên nước láng giềng, sử dụng tên lửa và pháo binh "phá hủy tổng cộng 700 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ngày 13-4". Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trực thăng Ka-52 tấn công địa điểm quân đội Ukraine ngụy trang trong một khu rừng.

Từ ngày 24-2 đến ngày 14-4, Nga tuyên bố tiêu diệt 130 chiến đấu cơ, 447 máy bay không người lái (UAV) và 103 trực thăng của Ukraine.


 

Trực thăng Ka-52. Ảnh: Sputnik
Trực thăng Ka-52. Ảnh: Sputnik


Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.