Nga: Máy bay vỡ vì hạ cánh khẩn cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4-12, một chiếc máy bay Tupolev-154 của hãng hàng không Dagestan Airlines đã vỡ làm 3 mảnh sau khi hạ cánh khẩn cấp, khiến 2 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Vnukovo ở thủ đô Matxcơva vào lúc 14 giờ 7 phút chiều 4-12 (theo giờ Matxcơva, tức 11 giờ 7 phút giờ GMT), hướng đến thành phố Makhachkala (thủ đô nước cộng hòa tự trị Dagestan), mang theo 163 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Các nhân viên điều tra xem xét hiện trường vụ việc
Các nhân viên điều tra xem xét hiện trường vụ việc.
Chỉ vài phút sau khi cất cánh, 2 trong số 3 động cơ của máy bay đã bị hỏng, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo cũng ở thủ đô Matxcơva. Tuy nhiên khi hạ cánh, động cơ còn lại của máy bay cũng bị hỏng, khiến chiếc máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào một tòa nhà trong sân bay và vỡ làm 3 mảnh.


Các hành khách sống sót cho biết dường như chiếc máy bay đã hạ cánh thẳng đứng xuống, va đập rất mạnh vào mặt đất và gây ra chấn động dữ dội. “Chiếc máy bay vỡ ra làm 2 mảnh như bị cắt đôi chỉ 4 hay 5 hàng ghế ngay trước mắt tôi- một hành khách tên Gamzat Guitinomagomedov kể lại với AFP - máu và xương gãy ở khắp nơi”.

Đã có 2 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương, 55 trong số đó vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, theo RIA Novosti. Nguồn tin từ chính quyền Dagestan cho biết một trong hai người thiệt mạng là ông Gadzhimurad Magomedov- em trai của Tổng thống Dagestan Magomedsalam Magomedov.

Theo các báo cáo ban đầu của Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsa) thì cả hệ thống năng lượng và hệ thống dẫn đường của máy bay của bị hỏng trong vụ tai nạn. Một sự cố mạch điện trên máy bay có thể là nguyên nhân làm hỏng động cơ và các thiết bị trên, các chuyên gia kỹ thuật tại sân bay Domodedovo cho hay.

Được biết viện trưởng Viện công tố Nga Yuri Chaika đã trực tiếp dẫn đầu các thành viên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tiến hành điều tra vụ việc. “Chúng tôi đang tiến hành điều tra xem liệu Dagestan Airlines có vi phạm luật hình sự về an toàn đường không hay không”- người phát ngôn Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, ông Vladimir Markin nói.

Theo Lev Dubrovin, kỹ sư trưởng của hãng sản xuất máy bay Tupolev, nguyên nhân tai nạn có thể do chiếc máy bay (được sản xuất từ năm 1992) đã quá cũ kỹ. Đại diện của hãng Dagestan Airlines đã bác bỏ ý kiến trên, nói rằng tất cả máy bay của hãng vẫn trong điều kiện tốt và được kiểm tra thường xuyên.

Tháng 4-2010, một chiếc Tupolev-154 cùng loại cũng đã gặp tai nạn ở Smolensk (Nga), khiến tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và hơn 90 quan chức cấp cao khác của Ba Lan thiệt mạng.
Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.