Nâng cao công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân từ hội nghị gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục đích tiếp thêm động lực cho phạm nhân cải tạo tốt, Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) vừa tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân. 216 gia đình và 100 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt đang chấp hành án tại đơn vị tham gia hội nghị.

Trại giam Gia Trung đang quản lý, giam giữ 3.352 phạm nhân (trong đó có 3.003 phạm nhân nam, 349 phạm nhân nữ). Phần lớn phạm nhân có mức án cao, nhiều tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một số phạm nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, luôn có diễn biến phức tạp về tư tưởng. Chính vì vậy, việc tổ chức giáo dục phạm nhân được Ban Giám thị, Hội đồng Cán bộ trại giam không ngừng quan tâm, động viên, khích lệ, đưa ra các nội dung giáo dục phù hợp, đa dạng dưới nhiều hình thức, mang tính nhân văn sâu sắc nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành vi, giúp họ hiểu được chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2023. Ảnh: H.P
Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2023. Ảnh: H.P

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến-Phó Cục trưởng Cục C10 (Bộ Công an) cho biết: “Giáo dục cải tạo phạm nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ thì rất cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội các cấp ở địa phương và sự phối hợp của gia đình trong việc giáo dục, động viên các phạm nhân yên tâm, tích cực cải tạo tốt, sớm hoàn lương trở về với gia đình và xã hội. Trong các nội dung giáo dục thì hội nghị gia đình phạm nhân có ý nghĩa rất thiết thực”.

Đại diện các gia đình phạm nhân tham dự tại hội nghị. Ảnh: H.P
Đại diện các gia đình phạm nhân tham dự tại hội nghị. Ảnh: H.P

Là một trong những gia đình được tham gia tại hội nghị gia đình phạm nhân lần này, ông Nguyễn Hồng Sơn (quê huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bộc bạch: “Tôi rất mừng khi được Ban Giám thị Trại giam Gia Trung mời tham gia hội nghị gia đình hôm nay. Là một người cha, người mẹ, ai cũng mong muốn con mình thành người có ích cho xã hội. Nhưng không may, gia đình tôi để con mình vi phạm pháp luật, phải chịu mức án theo quy định pháp luật, cách ly với xã hội một thời gian. Đã 3 năm qua, tôi luôn cảm nhận cán bộ quản lý ở đây rất tận tâm và trách nhiệm trong công việc. Mỗi lần đi thăm con, tôi luôn dặn dò và động viên con phải cố gắng cải tạo cho thật tốt, biết ăn năn hối cải để nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời”.

Cùng chung suy nghĩ, ông Trần Trung Phòng (phường Yên Thế, TP. Pleiku) bày tỏ: “Thiết nghĩ con cái hư hỏng là một phần lỗi của bản thân, của người làm cha, làm mẹ đã không dành nhiều thời gian dạy dỗ từ khi còn nhỏ, để lớn lên rồi vấp ngã. Khi vào trại mới thấy được việc làm sai trái của bản thân, từ đó cố gắng tu dưỡng học tập, cải tạo tiến bộ. Tôi luôn động viên con luôn chấp hành tốt nội quy trong trại và tích cực lao động để sớm được hưởng chế độ chính sách khoan hồng của Nhà nước”.

Với ý nghĩa nhân văn, hội nghị gia đình phạm nhân được Trại giam Gia Trung tổ chức nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình, qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của phạm nhân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình. Hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tiếp thêm động lực cho phạm nhân phấn đấu, lao động, cải tạo tiến bộ, trở thành người lương thiện, sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Các phạm nhân cùng người thân dùng bữa cơm đầm ấm. Ảnh: H.P
Các phạm nhân cùng người thân dùng bữa cơm đầm ấm. Ảnh: H.P

Được tham gia tại hội nghị gia đình, phạm nhân N.T.T.N (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xúc động nói: “Những ngày đầu khi bước chân vào trại, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm hết. Nhưng thật may mắn khi tôi được cán bộ, giám thị thường xuyên động viên, khích lệ nên dần xóa bỏ mọi mặc cảm, tự ti, thay vào đó là tinh thần lạc quan, tích cực phấn đấu hết mình trong học tập, lao động. Tôi rất vui mừng được Ban Giám thị tạo điều kiện để cùng gia đình ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Tôi hứa sẽ tích cực học tập, cải tạo tốt để trở thành người lương thiện”.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung-chia sẻ: “Hội nghị gia đình phạm nhân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là kênh thông tin quan trọng, tăng cường việc phối hợp chặt chẽ giữa trại giam với gia đình để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của phạm nhân; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, giúp họ có ý chí, nỗ lực sửa sai, thêm cơ hội trở về với gia đình và xã hội”.

Có thể bạn quan tâm

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Gia Lai: Quán triệt triển khai quy định mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Gia Lai: Quán triệt, triển khai quy định mới về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Bộ Công an về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, gây rối dịp hè

Kiên quyết ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, gây rối dịp hè

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT đối với thanh thiếu niên trong dịp hè 2026 (từ ngày 25-6 đến 25-8), lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các xã, phường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

null