Năm 2024, Trung Quốc bắt giữ 56 người vì tội tham nhũng, nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Tân Hoa xã, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Li Gang, cựu quan chức chống tham nhũng cấp cao, vì nghi ngờ nhận hối lộ. Năm 2024, Trung Quốc bắt giữ 56 người liên quan đến tội nhận hối lộ, tham nhũng. 

ong-li-gang-anh-rthk-hk.png
Ông Li Gang. Ảnh: rthk.hk

Ông Li Gang trước đây từng giữ vị trí người đứng đầu đoàn kiểm tra và giám sát kỷ luật trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Ông Li từng là trưởng nhóm kiểm tra và giám sát kỷ luật, thuộc Ban Tổ chức (Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Vụ án của ông Li đã được Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra trước khi chuyển giao cho các công tố viên.

Trước khi bị bắt, ông Li đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức vì vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng.

Theo hãng tin Reuters, thời gian qua, Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào nhiều nhân vật cấp cao. Năm ngoái, một số cuộc điều tra đã nhắm đến một Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, một sĩ quan quân đội cấp cao và cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng khẳng định tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản nước này. Trong phát biểu trước cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc hồi tháng 1, ông Tập nhấn mạnh tham nhũng vẫn tiếp tục lan rộng trong xã hội và có chiều hướng gia tăng.

Trong 56 người bị bắt giữ năm 2024, có 12 người giữ các chức vụ cấp cao trong cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà nước, gấp đôi so với năm 2023. Điều này phản ánh chiến dịch chống tham nhũng đã chuyển tập trung sang bộ máy cấp cao của Đảng và các bộ ngành.

Một số cái tên đáng chú ý nằm trong diện bị điều tra bao gồm cựu Bộ trưởng Tư pháp Tang Yijun, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Tang Renjian và cựu lãnh đạo Tổng cục thể dục thể thao Trung Quốc Gou Zhongwen.

Bên cạnh đó, các vụ việc liên quan đến doanh nghiệp quốc doanh cũng gia tăng trong năm 2024, với 6 lãnh đạo doanh nghiệp bị điều tra, tăng gấp đôi so với năm trước đó, trong đó có cựu chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) Tan Ruisong.

Chiến dịch chống tham nhũng năm 2024 cũng tập trung vào lực lượng quân đội Trung Quốc. Vào tháng 11/2024, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trung Quốc Miao Hua đã bị đình chỉ chức vụ và nằm trong diện điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Vào tháng 6, CPC đã quyết định khai trừ khỏi đảng hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa. CPC cho biết hai cựu bộ trưởng này đã vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp. Trong khi đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) tuyên bố hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa vi phạm nghiêm trọng công tác đảng.

Năm 2024 cũng ghi nhận nhiều “ngôi sao trẻ đang lên” trong chính trường Trung Quốc bị nằm trong diện điều tra. Đó là phó thị trưởng Bắc Kinh Gao Peng và Phó Chủ tịch chính quyền Khu Tự trị Tây Tạng Wang Yong.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

null