Mỹ phát triển thiết bị phát hiện virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 phút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thiết bị mới có thể được sử dụng trong các bệnh viện, trường học và khu vực công cộng để hỗ trợ phát hiện virus SARS-CoV-2 cũng như có thể theo dõi những loại virus đường hô hấp khác.
Các nhà khoa học Mỹ đứng cạnh thiết bị phát hiện virus SARS-CoV-2. (Nguồn: Đại học Washington)

Các nhà khoa học Mỹ đứng cạnh thiết bị phát hiện virus SARS-CoV-2. (Nguồn: Đại học Washington)

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một thiết bị giám sát trong thời gian thực có thể phát hiện bất kỳ biến thể nào của virus SARS-CoV-2 trong một căn phòng trong vòng khoảng 5 phút.

Trong một nghiên cứu được công bố ngày 10/7 trên tạp chí Nature Communications (Mỹ), các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington đã phát triển thiết bị trên bằng cách kết hợp những tiến bộ gần đây trong công nghệ lấy mẫu sol khí (aerosol) và kỹ thuật cảm biến sinh học siêu nhạy.

Thiết bị trên có thể được sử dụng trong các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trường học và tại những khu vực công cộng để hỗ trợ phát hiện virus SARS-CoV-2 cũng như có thể theo dõi các sol khí virus đường hô hấp khác, chẳng hạn như virus cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV).

Theo nghiên cứu trên, việc đưa vào sử dụng rộng rãi thiết bị như vậy có thể hỗ trợ ngành y tế thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

(GLO)- Các nhà khoa học tại Đại học Minnesota (Mỹ) vừa có đột phá trong lịch sử khoa học khi tạo ra SpudCell - tế bào tổng hợp đầu tiên trên thế giới được cấu thành hoàn toàn từ các hợp chất hóa học phi sinh học nhưng lại sở hữu khả năng kỳ diệu như tự ăn, tăng trưởng, sao chép DNA và phân chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các bộ, ngành phải hoàn thành việc tạo lập và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung theo quy định; chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích...

null