Mưa lũ tại miền Trung khiến 24 người chết và mất tích, còn 116.789 nhà bị ngập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 31/10, mưa lũ ở miền Trung đã làm 24 người chết, mất tích; 56 nhà bị sập, cuốn trôi; hiện còn 116.789 nhà còn bị ngập; 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Phố cổ Hội An bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
Phố cổ Hội An bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7 giờ hôm nay (31/10), mưa lũ tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Trị, đã làm 24 người chết, mất tích; 56 nhà bị sập, cuốn trôi; hiện còn 116.789 nhà (ở trên địa bàn 69 xã, phường của tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng) còn bị ngập.

Thông tin cụ thể, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng), mưa lũ trong những ngày qua đã 24 người chết, mất tích (tăng 6 người so với báo cáo lúc 7 giờ ngày 30/10).

Trong đó, 13 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 8 người, Lâm Đồng 2 người); 11 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Huế 6 người, Đà Nẵng 4 người); 34 người bị thương (Huế 1 người, Đà Nẵng 31 người, Quảng Ngãi 2 người).

Về nhà, có 56 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 54, Quảng Ngãi 2); 147 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 96, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11). Hiện còn 116.789 nhà ngập, trong đó Quảng Trị 534 nhà, Huế 44.507, Đà Nẵng 70.947, Lâm Đồng 633 nhà.

Hiện vẫn còn 69 xã, phường còn ngập nhưng giảm dần về phạm vi và độ sâu ngập (trong đó Quảng Trị 4; thành phố Huế 32; thành phố Đà Nẵng 33, Lâm Đồng 6).

Mưa lũ cũng đã khiến 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (trong đó tại Quảng Trị có 101ha, Huế 279ha, Đà Nẵng 471ha, Quảng Ngãi 143ha; Lâm Đồng 3.877ha); 790ha cây ăn quả bị thiệt hại (Huế 255ha, Lâm Đồng 535ha).

Về chăn nuôi, đã có 17.761 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Đà Nẵng với 7.999 con; Huế 5.299 con, Lâm Đồng 3.549 con.

Các địa phương cũng ghi nhiều vị trí, tuyến đường bị ngập, bị sạt lở gây ách tắc giao thông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị và tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, về điện lực, hiện còn 438.325 khách hàng mất điện tại 109 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành phố, trong đó trên địa bàn thành phố Huế có 148.789 khách hàng tại 24 xã, phường; Đà Nẵng có 262.106 khách hàng tại 69 xã, phường; Quảng Ngãi có 27.190 khách hàng tại 15 xã; Quảng Trị có 240 khách hàng tại 1 xã.

Về hồ chứa, đê điều, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - ông Nguyễn Văn Tiến cho biết hiện có 8 hồ chứa thủy điện tại khu vực Bắc Trung Bộ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, trong đó lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ A Lưới là 137/184 m3/s; Bình Điền 519/578 m3/s; Hố Hô là 200/232 m3/s; Hương Điền 633/817 m3/s; La Tó 61/67 m3/s…

Đối với hồ thủy lợi, tại khu vực Bắc Trung Bộ có tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 81% - 92% dung tích thiết kế. Tính đến 17 giờ ngày 30/10, có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (trong đó tại tỉnh Thanh Hoá 33 hồ, Nghệ An 7 hồ, Hà Tĩnh 4 hồ, Quảng Trị 18 hồ, thành phố Huế 3 hồ).

Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66%-88% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (trong đó Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17 hồ).

mua-lu-2.jpg
Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nằm ở khu vực miền núi phía Tây kết nối thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. (Ảnh Đỗ Trưởng/TTXVN)

Về đê điều, trên các tuyến đê sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có 15 trọng điểm đê điều xung yếu ( trong đó Nghệ An 5; Hà Tĩnh 8; Quảng Trị 2); không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Tiến cho biết dự báo từ sáng 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500mm. Từ đêm 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Mưa lớn khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4/11.

Về tình hình lũ, dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới mức báo động 3, sau đó xuống dần và ở trên mức báo động 2 là 0,6m; trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 là 0,2-0,3m, sông Hương xuống mức báo động 2; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 là 0,3m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, theo cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ tiếp tục xuống và ở mức báo động 1- 2.

Cảnh báo từ ngày 31/10 đến 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1-2.

Với diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 8521/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó mưa lũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 10,5 triệu tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho người dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và tiếp nhận 29 tấn hàng hóa do Chính phủ Liên Bang Nga hỗ trợ để chuyển đến nhân dân vùng lũ thành phố Huế…

Trước đó, tối 30/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 204/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứ​ng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ; tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ giống cây, con để khôi phục sản xuất sau lũ.

Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An) chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của địa phương triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, chỉ đạo vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm khoa học, an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch

(GLO)- Tối 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Ia Púch. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

(GLO)- Chiều 22-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã An Toàn.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

null