Mở cánh cửa hy vọng cho văn hóa - du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để thực hiện mục tiêu kép, Bộ Chính trị đề nghị nghiên cứu thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến các trung tâm du lịch kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang. Nội dung được đề cập trong kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đã hé mở cánh cửa hy vọng cho văn hóa - du lịch.

Thông tin về kế hoạch nghiên cứu, thí điểm mở lại du lịch quốc tế tại một số điểm đến trong nước sau một thời gian dài lao đao vì dịch Covid-19 được ví là mũi tên trúng hai đích, vừa mở ra những cơ hội mới, tiếp thêm luồng sinh khí cho các doanh nghiệp, người làm du lịch, đồng thời đó cũng là cách để “đánh động”, thu hút sự chú ý của quốc tế đến với ngành kinh tế xanh của Việt Nam.

Tại thời điểm này, Tổng cục Du lịch tuy chưa công bố cụ thể về lộ trình thí điểm đón khách theo hộ chiếu vaccine Covid-19, song trước đó, một số địa phương như Quảng Nam, Kiên Giang cũng đã thông tin việc xây dựng dự thảo về phương án đón khách quốc tế trở lại… Đặc biệt hơn, thông tin về việc nghiên cứu, thí điểm áp dụng hộ chiếu vaccine đối với du khách quốc tế cũng mở ra cơ hội du lịch cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trong nước và đó cũng là tín hiệu tích cực cho việc hoạt động trở lại với nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, di tích, rạp chiếu bóng…

Trong những năm qua, chuỗi mắt xích gắn kết du lịch - văn hóa ngày càng bền chặt và có sự tác động ảnh hưởng qua lại mạnh mẽ. Có thể thấy rõ như du khách đến Huế sẽ không bỏ qua đền đài, lăng tẩm; ra với Côn Đảo thì một trong những điểm nhấn quan trọng chính là các di tích nhà lao… Khách về miệt vườn Nam bộ đều ước ao được nghe một câu vọng cổ, còn du khách đến với Bắc Ninh trong những ngày đầu xuân thì chẳng có gì mong muốn hơn là được theo một canh quan họ làng Diềm… Bởi vậy, nếu được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế theo hộ chiếu vaccine tại một số điểm đến an toàn thì sự lan tỏa của không khí “bình thường mới” sẽ không chỉ dừng lại với những người làm việc trong ngành công nghiệp xanh, mà còn là cú hích sẵn sàng cho ngày trở lại với khán giả của người làm nghệ thuật.  

Thực tế cho thấy, sau những lần rạp tạm dừng đóng cửa, nhiều vở diễn bao công luyện tập buộc phải dừng kế hoạch ra mắt, lịch lưu diễn bị hủy bỏ… bởi sự bùng phát của Covid-19, nhiều nhà hát đã đau đầu bởi việc mất đi nguồn thu lớn thì lại gánh thêm nỗi lo giữ chân nghệ sĩ, giúp họ nuôi dưỡng lửa nghề. Một số giải pháp như nhà hát truyền hình, xây dựng các kênh nghệ thuật trên Facebook, YouTube… cũng được đề xuất, nhưng nguồn nuôi dưỡng, kích thích sự sáng tạo của nghệ sĩ chính là khán giả. Bởi vậy, hộ chiếu vaccine khi được thí điểm thành công thì điều này cũng mở ra con đường sáng tạo, gạt bỏ nơm nớp chưa kịp làm đã hủy, níu chân người làm nghệ thuật lâu nay.

Tại thời điểm này, trên thế giới, hộ chiếu vaccine đã có nhiều tác động tích cực với cuộc sống của người dân, giúp họ dần quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tại Đức, những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được chào đón trong các nhà hàng; ở Pháp, các bảo tàng, rạp chiếu bóng cũng chuẩn bị đón khách trở lại… Nhiều nước châu Âu cũng nhắm tới sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine số dành cho việc đi lại vào cuối tháng 6, đang dần nới lỏng phong tỏa ngay trước mùa hè và mùa du lịch. Nước láng giềng Thái Lan cũng mới đưa ra lộ trình mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế tại Phuket và sau lộ trình 4 bước thì họ sẽ mở cửa toàn bộ các điểm đến để đón khách quốc tế trở lại. Với đất nước mà du lịch chiếm tới 20% GDP như Thái Lan, thì việc mở cửa thị trường du lịch và nhanh chóng khôi phục ngành kinh tế này là vô cùng cấp thiết.

“Cứu” lấy mùa hè, là câu chuyện được quan tâm nhất của ngành du lịch tại thời điểm này và đó cũng chính là điều mà người làm nghệ thuật đang chờ đợi.

Theo MAI AN (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null