Máy bay Malaysia bị trúng tên lửa đất đối không của quân đội Ukraine?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Ukraine đã triển khai một số đơn vị tên lửa đất đối không Buk với ít nhất 27 bệ phóng, có khả năng bắn hạ các máy bay ở độ cao, tới khu vực Donetsk - nơi máy bay chở khách của Malaysia bị bắn rơi hôm 17.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hiện cả quân chính phủ và lực lượng đối lập đều phủ nhận việc có liên quan tới vụ rơi máy bay chở khách của Malaysia hôm 17.7.
Hiện cả quân chính phủ và lực lượng đối lập đều phủ nhận việc có liên quan tới vụ rơi máy bay chở khách của Malaysia hôm 17.7.

Tờ RIA dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị tên lửa của Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại địa điểm rơi máy bay đã được trang bị hệ thông tên lửa phòng không "Buk-M1”, có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao hơn 160 km và tấn công các mục tiêu trong khoảng cách trên 30 km".

Trước đó, hãng thông tấn Itar-Tass và Interfax đưa tin, quân chính phủ đang di chuyển một đơn vị tên lửa Buk mới từ thành phố Kharkov tới khu vực Donetsk.

Khu vực Donetsk vẫn đang xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và các lực lượng đối lập - vốn không công nhận chính quyền hiện tại ở Kiev và đòi thành lập chính phủ liên bang.

Hôm 17.7, một máy bay của Hãng hàng không Malaysia đang trên đường từ Amsterdam tới Malaysia thì bị rơi ở miền đông Ukraine, cách không xa biên giới Nga.

Báo giới đưa tin, có 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên máy bay Boeing-777 bị rơi và tất cả đều bị thiệt mạng. Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng nói rằng, máy bay Malaysia đang bay ở độ cao hơn 10.000 mét khi bị tên lửa bắn trúng.

Nguồn tin trên nhận định, các lực lượng phòng vệ tại khu vực Donetsk không thể có được loại vũ khí tiên tiến như vậy. Chỉ có các hệ thống tên lửa S-300 và Buk mới có đủ khả năng bắn trúng mục tiêu ở độ cao như thế.

Buk là một dòng các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, tự hành được phát triển bởi Liên Xô cũ và Nga, có thể bắn trúng các mục tiêu ở độ cao từ 11.000-25.000 mét.

Theo thông tin mới nhất, tờ RIA dẫn nguồn tin từ lực lượng đối lập ở Ukraine cho biết, lực lượng này đã đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn từ 2-3 ngày ở miền đông Ukraine để triển khai công việc khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ rơi máy bay của Malaysia.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ rơi máy bay trên.

Hôm nay (18.7), Hội đồng bảo an LHQ sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp về tình hình Ukraine và dự định sẽ đưa ra một dự thảo tuyên bố kêu gọi mở "một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, toàn diện và độc lập" về nguyên nhân vụ rơi máy bay Malaysia ở miền đông Ukraine.

Hồng Hà (Theo RT)

Có thể bạn quan tâm

Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

Tin thế giới sáng 1-4: Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

(GLO)- Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel; Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran; Israel dừng mua sắm quốc phòng từ Pháp; Nổ tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga gây nhiều thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-4.

null