Mang Yang: Khai mạc phiên chợ nông sản lần thứ I năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Tối 25-8, Hội Nông dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang. Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày (25 và 26-8) tại Công viên 3/2, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ. Ảnh: Hà Phương
Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ. Ảnh: Hà Phương

Phiên chợ có 16 gian hàng của các đơn vị xã, thị trấn, hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, OCOP, gồm: nông sản tươi sống, nhóm nông sản đã qua sơ, chế biến; nhóm sản phẩm về giống cây trồng, vật nuôi; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí, gia dụng... của các đơn vị. Ngoài ra, tại phiên chợ có sự tham gia của 2 đơn vị Hội nông dân huyện Kbang và Hội nông dân thị xã An Khê.

Đặc biệt, đến với phiên chợ, khách tham quan sẽ được mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm trái cây, trà và nhiều loại sản phẩm theo mùa vụ tại địa phương như: khổ qua rừng, măng tươi, ổi, đậu xanh, đậu đỏ, mật ong...

Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-8 tại Công viên 3/2, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng. Ảnh: Hà Phương
Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-8 tại Công viên 3/2, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng. Ảnh: Hà Phương

Phiên chợ nông sản nhằm tạo điều kiện cho người nông dân huyện Mang Yang có cơ hội tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đồng thời kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện. Cùng với Hội Nông dân các huyện, thị xã, trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây cũng là dịp để người dân trên địa bàn huyện có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, công nghệ mới và các dịch vụ đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.

Tạo điều kiện cho người tiêu dùng trong và ngoài địa phương được tiếp cận với nguồn nông sản an toàn, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đông đảo người dân tham quan và mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: Hà Phương
Đông đảo người dân tham quan và mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: Hà Phương

Ông Nguyễn Đình Hải-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mang Yang chia sẻ: Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Mang Yang luôn được quan tâm đầu tư tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện nhà còn gặp không ít khó khăn do giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, thiếu bền vững; tình hình biến động khí hậu; việc kết nối, liên kết tiêu thụ nông sản còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức phiên chợ nông sản lần này là dịp để người nông dân, các chủ thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và kết nối thị trường, góp phần thúc đẩy nông nghiệp vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển.

Phiên chợ nông sản cũng là nơi để gặp gỡ, giao lưu giữa người sản xuất và người tiêu dùng; giữa nông dân với các tổ chức kinh tế; đây cũng là dịp để các địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản xuất giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với các tổ chức kinh tế- Nguyễn Đình Hải cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null