Mang Yang khắc phục tình trạng đăng ký khai sinh quá hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2020, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) có hơn một nửa số trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký khai sinh đúng hạn để đảm bảo quyền lợi.
Huyện Mang Yang có 18 dân tộc sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Bahnar chiếm 62% dân số. Trước đây, do nhận thức còn hạn chế nên phần lớn bà con dân tộc thiểu số chưa quan tâm đến việc đăng ký giấy khai sinh cho con em mình, tình trạng đăng ký khai sinh quá hạn luôn ở mức cao.
Theo thống kê của Phòng Tư pháp huyện, năm 2020, toàn huyện có 1.653 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 762 trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn (chiếm hơn 46%), 891 trường hợp khai sinh quá hạn (chiếm gần 54%). Các trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện đi lại khó khăn.
Người dân đến bộ phận một cửa xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) làm thủ tục đăng ký khai sinh. Ảnh: R’Ô Hok
Người dân đến bộ phận một cửa xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) làm thủ tục đăng ký khai sinh. Ảnh: R’Ô Hok
Xã Đak Djrăng có 1.623 hộ với 6.170 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,53%. Đây cũng là địa phương có nhiều trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn.
Anh Nội-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã-cho biết: “Nhiều trường hợp do cha mẹ không biết chữ, sinh con tại nhà không có giấy chứng sinh hoặc các cặp vợ chồng thuộc diện tảo hôn, sợ bị phạt nên không chủ động trong việc đăng ký khai sinh cho con. Cũng có trường hợp cha mẹ đi đăng ký khai sinh cho con mà không nhớ ngày tháng sinh, phải nhờ cán bộ tự đặt ngày tháng sinh rồi điền vào giấy khai sinh”.
Lý giải thêm về tình trạng trên, anh Nội thừa nhận: Trước đây, công tác tuyên truyền pháp luật chưa được chú trọng nên nhiều người dân không nắm được các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một số người dân tộc thiểu số không biết tiếng phổ thông, khi gặp vướng mắc, cán bộ chưa tận tình hướng dẫn khiến họ ngại tiếp xúc, dẫn đến tình trạng đăng ký khai sinh quá hạn.
Chị Trần Thị Thu Thảo-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Đak Yă thì cho hay: “Nhiều trường hợp khai sinh cho con quá hạn tới 60 ngày. Nguyên nhân là do người dân chưa nắm rõ các quy định của pháp luật, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký khai sinh. Nhiều người khi gặp vướng mắc liên quan tới giấy tờ tùy thân hoặc các quyền lợi, các chế độ chính sách thì mới đăng ký giấy khai sinh cho con em mình. Thậm chí có trường hợp con vào lớp 1 thì cha mẹ mới đi đăng ký khai sinh, làm ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi được cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ và các khoản trợ cấp khác”.
Để từng bước khắc phục tình trạng trên, hàng năm, Phòng Tư pháp huyện thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ tư pháp-hộ tịch cấp xã. Bên cạnh đó, Phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống tận thôn, làng để tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, sinh động. Các xã, thị trấn cũng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả bộ phận “một cửa” để giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ cho người dân. 
Ông Sun-Trưởng thôn Đak Trôk (xã Đak Yă) chia sẻ: “Để hạn chế tình trạng đăng ký khai sinh quá hạn, trong các cuộc họp hàng tuần, Ban Nhân dân thôn, Chi hội Phụ nữ thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con thực hiện tốt các quy định của pháp luật như: kết hôn phải đủ tuổi, đăng ký khai sinh đúng hạn...”.
Ông Sun-Trưởng thôn Đak Trôk (xã Đak Yă) vận động, tuyên truyền người dân đăng ký khai sinh cho con đúng hạn. Ảnh: R'Ô Hok
Ông Sun-Trưởng thôn Đak Trôk (xã Đak Yă) tuyên truyền, vận động người dân đăng ký khai sinh cho con đúng hạn. Ảnh: R'Ô Hok
Còn chị Oănh (làng Đak Trôk) thì bộc bạch: “Trước đây, do không hiểu biết pháp luật nên khi đứa con đầu tròn 1 tuổi, tôi mới đăng ký khai sinh. Sau khi được cán bộ tuyên truyền thì tôi đã hiểu ra. Khi sinh đứa thứ 2, chồng tôi đã đến trụ sở UBND xã đăng ký khai sinh để sau này cháu có thể đi học và không bị mất quyền lợi”.
Trao đổi với P.V, ông Thân Văn Thái-Trưởng phòng Tư pháp huyện Mang Yang-thông tin: Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước liên quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói chung, đăng ký khai sinh đúng hạn nói riêng. Thông qua các buổi tuyên truyền, đơn vị sẽ lồng ghép phổ biến các chế độ chính sách liên quan để người dân nắm rõ quyền lợi của mình khi đăng ký khai sinh đúng hạn.
“Chúng tôi cũng sẽ tăng cường tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ tư pháp-hộ tịch ở các xã, thị trấn; chỉ đạo công chức tư pháp-hộ tịch thường xuyên xuống thôn, làng kiểm tra và vận động người dân đăng ký khai sinh đúng hạn. Đồng thời, chú trọng đăng ký hộ tịch lưu động đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-ông Thái nhấn mạnh.      
R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

null