Malaysia nối lại tìm kiếm máy bay MH370 sau 11 năm mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 11 năm mất tích, Malaysia chính thức nối lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370, với sự hợp tác của công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity. Đây là nỗ lực mới nhất sau nhiều năm không tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay này.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Loke Siew Fook cho biết, nước này đã nhất trí các điều khoản thỏa thuận với Công ty Mỹ Ocean Infinity để nối lại cuộc tìm kiếm xác máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines.

Theo đó, cho phép Công ty bắt đầu hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển tại một khu vực mới rộng 15.000 km² ở Nam Ấn Độ Dương. Theo như thỏa thuận giữa 2 bên là “không tìm thấy, không thu phí”. Ông Loke Siew Fook cho hay, Ocean Infinity sẽ nhận 70 triệu USD nếu tìm thấy vị trí xác máy bay.

may-bay.jpg
Một phần cánh của máy bay MH370 đã được tìm thấy. Ảnh: TTXVN

Công ty Ocean Infinity, trụ sở ở Texas (Mỹ), đã từng mở 2 cuộc tìm kiếm MH370 vào năm 2018 nhưng không thu thập được manh mối nào mới. Vào tháng 3-2024, Ocean Infinity tuyên bố có bằng chứng mới về vị trí MH370 rơi và đề xuất tiến hành cuộc tìm kiếm mới với Chính phủ Malaysia.

Bộ trưởng Loke thông tin, thỏa thuận này có hiệu lực trong 18 tháng nhưng hiện chưa rõ quá trình tìm kiếm sẽ kéo dài bao lâu. Chính phủ Malaysia cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370.

Trước đó, ngày 8-3-2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở theo 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar. Đây được coi là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null