Lực lượng dân quân tự vệ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-3, Bộ Quốc phòng, tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

z6444506895226-79c00a4aeebd7013f918882684e37d0d.jpg
Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Gia Lai đồng chí Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

z6444502161103-b9eb2dc1ac0323468f8ac20501a2b07e.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Diễn văn tại buổi lễ do Đại tướng Phan Văn Giang trình bày, nêu rõ: Cách đây 90 năm, ngày 28-3-1935, tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng ta đã ra nghị quyết về đội tự vệ, đánh dấu sự ra đời của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Trải qua 90 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng DQTV đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Sao vàng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành thời gian để ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của DQTV, lực lượng đóng vai trò quan trọng cùng Quân đội nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

z6444501016748-14abbd4ffa5c27aa838362f36f7a1e4c.jpg
Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan quân sự tham dự tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã biểu dương những kết quả mà lực lượng DQTV đạt được trong 90 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cần tập trung nâng cao trình độ cho lực lượng DQTV, biết sử dụng các loại vũ khí hiện đại vừa bảo vệ địa phương vừa bổ sung cho lực lượng chính quy. Các địa phương, đơn vị theo chức năng, thực hiện có hiệu quả chiến lược quân sự quốc phòng, tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng DQTV với số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, nâng chi bộ quân sự, chất lượng đảng viên trong lực lượng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí, chế độ để lực lượng DQTV hoạt động tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, lực lượng dân quân tự vệ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null