Lực lượng An ninh Kinh tế: Phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Kinh tế (ANKT) Công an nhân dân nói chung và lực lượng ANKT Công an tỉnh Gia Lai nói riêng luôn giữ vững ý chí, lập trường kiên trung với Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sau năm 1975, cùng với nhiệm vụ củng cố tổ chức, bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế tỉnh nhà, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác rà soát chính trị nội bộ, sàng lọc hàng trăm trường hợp khai man lý lịch, không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, kiến nghị đưa ra khỏi các cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp bắt, xử lý hàng trăm đối tượng vượt biên; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, chống đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, qua đó đã khám phá gần 100 vụ, bắt gần 200 đối tượng.

 

Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh thu giữ nhiều giấy phép lái xe và hồ sơ phương tiện giao thông giả.                                                                                                                  Ảnh: Q.T
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh thu giữ nhiều giấy phép lái xe và hồ sơ phương tiện giao thông giả. Ảnh: Q.T

Năm 1986, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đưa đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 42, lực lượng ANKT Công an tỉnh được củng cố về tổ chức và từng bước đổi mới trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiệm vụ rà soát, bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được lực lượng ưu tiên hàng đầu. Trên cơ sở đó, lực lượng ANKT từng bước thanh loại, ngăn chặn những phần tử xấu, đối tượng khai man lý lịch chui vào các cơ quan để chống phá và trục lợi. Công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng và tội phạm kinh tế tiếp tục được nâng lên một bước; nhiều vụ án được khám phá kịp thời, thu hồi lượng tài sản có giá trị lớn cho Nhà nước.

Tiếp nối, cùng với cả nước, Gia Lai bước vào thời kỳ mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, tiếp thu những thành tựu về kinh tế của các nước phát triển trên thế giới để ứng dụng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế cũng trở thành điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế, âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, giai đoạn này, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã có bước chuyển đổi quan trọng về tư duy và công tác nghiệp vụ, phục vụ đắc lực đường lối phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo đó, lực lượng ANKT thường xuyên tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý tốt hoạt động của các đoàn lâm thời trên địa bàn; tham mưu các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quan hệ tiếp xúc, trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài; phát hiện, kiến nghị các cấp chính quyền xử lý những trường hợp doanh nghiệp nước ngoài lách luật, đầu tư “chui” vào địa phương; triển khai công tác bảo vệ các công trình kinh tế trọng điểm của tỉnh; ngăn chặn kịp thời những trường hợp người nước ngoài có quan hệ móc nối với cán bộ, công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, nói xấu chế độ, thu thập tin tức nội bộ, lừa đảo kinh tế, rửa tiền…

Từ năm 2013 đến nay, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã phát hiện, tổ chức điều tra, làm rõ 58 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế. Trong số này, có nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, vi phạm nghiêm trọng chính sách kinh tế của Nhà nước, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành. Bên cạnh đó, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã tham mưu làm tốt công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp kinh tế. Là đơn vị thường trực của Công an tỉnh trong việc triển khai các quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng ANKT đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao chất lượng lực lượng bảo vệ, duy trì và củng cố các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp đồng bộ giữa hoạt động phát triển sản xuất với tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả các mặt công tác của lực lượng ANKT Công an tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANKT, đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao.

 

Ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL lập Thứ Bộ Công an. Ngày 13-5-1953, Thứ trưởng Thứ Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký Nghị định số 74/NĐ-CA quy định tổ chức Công an các cấp, trong đó Phòng Trinh sát II là tiền thân của lực lượng ANKT. Ngày 15-4-2003, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh ký Quyết định số 65/QĐ xác định ngày 13-5 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng ANKT.

Với thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng qua các thời kỳ, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, ngành tặng 14 huân-huy chương các loại; 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh…

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANKT Công an tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước trưởng thành về nghiệp vụ; học tập, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tá Rah Lan Lâm
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm