Lời kêu gọi "nóng" của tổng thống Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi người dân tránh xa các cơ sở quân sự ở những khu vực do Nga kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Bloomberg dẫn lời Tổng thống Zelenskiy nói trong bài phát biểu tối 16-8, trong đó kêu gọi người dân tránh xa các cơ sở quân sự ở những khu vực do Nga kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea, sau một loạt vụ nổ tại kho đạn dược trên bán đảo này trước đó cùng ngày.

Theo một cố vấn của Tổng thống Zelenskiy, các vụ nổ xảy ra ở thị trấn Dzhankoy, phía Bắc bán đảo Crimea, khoảng 1 tuần sau khi các vụ nổ tại căn cứ không quân Saki của Nga được cho là khiến nhiều chiến đấu cơ bị phá huỷ. Nga tuyên bố các vụ nổ ngày 16-8 là "hành động của những kẻ phá hoại".


 

 Khói bốc lên sau các vụ nổ tại kho đạn dược ở ngôi làng Mayskoye - Crimea ngày 16-8. Ảnh: AP
Khói bốc lên sau các vụ nổ tại kho đạn dược ở ngôi làng Mayskoye - Crimea ngày 16-8. Ảnh: AP


Một phụ tá khác của Tổng thống Zelenskiy, Mikhail Podolyak, ngày 16-8 kêu gọi phá huỷ cây cầu dài nhất châu Âu trên eo biển Kerch. Ông Podolyak lập luận cây cầu này "được xây dựng bất hợp pháp và là cửa ngõ chính để cung cấp hậu cầu cho quân đội Nga ở bán đảo Crimea".

Cây cầu được xây dựng sau khi Crimea tách khỏi Ukraine năm 2014, kết nối đường bộ và đường sắt trực tiếp từ Nga đến Crimea mà trước đây chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển hoặc đường hàng không. Kể từ đó, cây cầu chủ yếu được sử dụng cho giao thông dân sự.

Ngoài ra, các quan chức hàng đầu của Kiev trong nhiều tuần qua tuyên bố sẽ thúc đẩy việc tái chiếm TP Kherson. Thậm chí một số người còn khẳng định chiến dịch này đã được tiến hành.

 

 Cây cầu dài nhất châu Âu trên eo biển Kerch. Ảnh: Unian.info
Cây cầu dài nhất châu Âu trên eo biển Kerch. Ảnh: Unian.info


Tối 16-8, lực lượng Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa, phá hủy một trung tâm giải trí và một số ngôi nhà ở vùng Odesa, miền Nam Ukraine.

Hãng tin Interfax-Ukraine cho biết ít nhất 3 người đã bị thương. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra ở miền Đông Ukraine, bao gồm gần Slovyansk, Kramatorsk và Bakhmut. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi viết trên mạng xã hội Facebook rằng chiến sự diễn ra ác liệt xung quanh một số khu định cư gần TP Donetsk.

Giữa lúc chiến sự tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt, Bloomberg đưa tin Tổng thống Zelenskiy có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại Lviv, miền Tây Ukraine trong ngày 17-8. Tuyên bố từ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ thảo luận về "các bước khả thi để chấm dứt chiến sự giữa Ukraine và Nga thông qua các biện pháp ngoại giao".

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.