Liên tiếp xảy ra mía cháy ở xã Ia Piar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sau khi đã thiêu rụi hơn 30 ha mía, hỏa hoạn tiếp tục gây thiệt hại đến gần 20 ha mía chưa kịp thu hoạch tại xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Chiều 10-2, ông Siu Thiên-Chủ tịch UBND xã Ia Piar cho hay, Nhà máy đường Ayun Pa đang tích cực thu hoạch diện tích mía vừa bị cháy tại thôn Plei Rbai, xã Ia Piar nhằm giảm thiệt hại cho người dân.

Trước đó, khuya 6-2, người dân tại khu vực phát hiện đám cháy lớn ở các rẫy mía tại thôn Plei Rbai. Nhận được tin báo, UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường hỗ trợ người dân. Vụ cháy xảy ra trong đêm tối giữa thời tiết hanh khô, gió mạnh nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã phải dùng máy cày để tạo các đường ranh cản lửa nhằm khoanh vùng hiệu quả tránh cháy lan trên diện tích rộng.

Thêm gần 20 ha mía ở xã Ia Piar bị cháy. Ảnh: Văn Ngọc

Thêm gần 20 ha mía ở xã Ia Piar bị cháy. Ảnh: Văn Ngọc

Đến sáng 7-2, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Qua thống kê xác định đã có gần 20 ha mía bị thiệt hại trong lần cháy mới nhất này. Theo đó, chỉ từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại xã Ia Piar đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy mía với diện tích hơn 50 ha. “Những diện tích mía cháy trước đã được thu hoạch, còn vụ cháy mới đây phía Nhà máy cũng đang cho chặt để đảm bảo chữ đường cho bà con”-ông Thiên cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.