Liên kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu: Hiệu quả cao, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu Chư Sê” được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay đã giúp nhiều hộ nông dân ở xã Ia Tiêm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất loại cây trồng này.
Hồ tiêu là một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân ở huyện Chư Sê (Gia Lai). Tuy nhiên, vài năm nay, người trồng hồ tiêu đối mặt với nhiều khó khăn do vườn cây bị nhiễm bệnh chết hàng loạt, giá lại liên tục giảm mạnh.
 Vườn hồ tiêu sản xuất theo hướng hữu cơ. Ảnh: N.D
Vườn hồ tiêu sản xuất theo hướng hữu cơ. Ảnh: N.D
Trước tình hình này, năm 2016, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Chi cục PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT) chọn xã Ia Tiêm để triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu Chư Sê” với sự tham gia của 15 hộ ở thôn Ia Ring đã liên kết sản xuất hồ tiêu từ những năm trước. Quy mô dự án khoảng 3 ha, trong đó, mỗi hộ đóng góp 2 sào (khoảng 400 trụ hồ tiêu). Các hộ tham gia được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; được tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Đến nay, dự án này đã thu hút được 60 hộ trồng hồ tiêu tham gia với tổng diện tích khoảng 12 ha. Đặc biệt, dự án đã xây dựng và phát triển được một hợp tác xã kiểu mới để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vật tư đầu vào và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên.
Ông Phan Văn Thanh (thôn Ia Ring) cho biết, gia đình ông trồng hồ tiêu đã nhiều năm và có khoảng 1.000 trụ. Vài năm trở lại đây, giá hồ tiêu liên tục tuột dốc đã ảnh hưởng rất lớn nguồn thu nhập của gia đình. Khi tham gia mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu theo hướng hữu cơ, ông thấy hiệu quả mang lại cao hơn hẳn so với trước. Ông Thanh phân tích: “Trước đây, bà con sản xuất theo phương thức truyền thống sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và không theo quy trình tiêu chuẩn an toàn nên chi phí đầu tư mỗi vụ rất lớn. Nhưng hiện nay, bà con chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp với các chế phẩm sinh học nên chi phí đầu tư giảm nhiều, vườn hồ tiêu lại phát triển xanh tốt, cho năng suất cao hơn”. Cùng niềm vui này, anh Đào Vĩnh Dũng (thôn Ia Ring) cho biết: “400 trụ hồ tiêu tham gia mô hình của gia đình tôi năm nay thực hiện đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn, đào rãnh thoát nước nên đỡ bị chết hơn so với các vườn hồ tiêu khác ngoài mô hình. Dự án đã hỗ trợ vật tư nông nghiệp kịp thời góp phần mang lại niềm tin cho chúng tôi”.
Về phía huyện Chư Sê, ông Nguyễn Văn Thương-Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu Chư Sê” đang đi đúng hướng và đáp ứng nhu cầu của người trồng hồ tiêu hiện nay. Mô hình nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ các đơn vị liên quan của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngành nông nghiệp huyện đang tập trung hỗ trợ bà con sản xuất theo hướng hữu cơ. Mô hình đang phát huy hiệu quả giúp nông dân hưởng lợi để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững. “Trong thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn quy trình kỹ thuật để hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, từ đó nhân rộng mô hình này cho nhiều người đến học tập đưa vào sản xuất”-ông Thương nhấn mạnh.
Nguyễn Hồng
-----------------
CHUYÊN ĐỀ CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.