Lãnh án vì chiếm đoạt, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về các tội chiếm đoạt, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 7 bị cáo gồm: Võ Đình Long (SN 1963, trú tại thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm 6 tháng tù về tội “Chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Võ Xuân Thế (SN 1991, trú tại thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù 6 tháng tù và Võ Công Trí (SN 1990, trú tại thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”; Lê Thị Kim Loan (SN 1968, trú tại thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) 12 tháng tù về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ”; Bùi Ngọc Qúy (SN 1984, trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Trần Trọng Phúc (SN 1963, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng 20 tháng tù về tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

 Các đối tượng tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô Hok
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô Hok


Theo hồ sơ vụ án, ngày 29-10-2019, ông Phạm Văn Mùi (trú tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dũng để đập đục đá núi tại xưởng gạch Đắc Minh Hạnh (phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn). Sau đó, Dũng thuê Trần Trọng Phúc nhận khoán theo lỗ khoan với giá 250.000 đồng/lỗ. Vì trời mưa không dùng được bột nở để tách đá nên Phúc gợi ý với Dũng sử dụng vật liệu nổ đánh đá. Tiếp đó, Phúc rủ thêm Quý cùng làm.

Do quen biết với Võ Đình Long làm tại mỏ đá granit khu vực 1 (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) thuộc Công ty TNHH sản xuất đá Granit Hồng (160 Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku) nên Quý điện thoại mua 350 kíp nổ với giá 18.000 đồng/kíp. Sau đó, Long nhờ Võ Xuân Thế mang 350 kíp nổ về tỉnh Bình Định.

Tháng 1-2020, Phúc tiếp tục nhờ Quý mua thêm 150 kíp nổ từ Long để phá cho xong khối đá còn lại. Vì lấy tiền của Quý trước nên ngày 7-1-2020, Long đưa chìa khóa kho đựng kíp nổ tại mỏ đá granit khu vực 1 cho Lê Thị Kim Loan lấy 700-800 kíp nổ để ra ngoài, khi nào có người về Bình Định thì gửi. Sau đó, Loan lấy 962 kíp nổ đựng vào bì ni lông bỏ dưới gầm giường của mình tại lán trại.

Đến 15 giờ ngày 9-1-2020, Long tiếp tục đưa chìa khóa cho Võ Xuân Thế lấy 41,5 kg thuốc nổ và 5 cuộn dây bỏ chung vào một bao tải cách kho khoảng 2 m rồi lên mỏ đá làm việc. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lợi dụng Võ Xuân Thế và Võ Công Trí (anh trai của Thế) xin nghỉ về Bình Định ăn Tết, Long và Loan lấy 962 kíp nổ và 41,5 kg thuốc nổ cùng 5 cuộn dây đã giấu sẵn nhờ Thế và Trí chở về Bình Định đưa cho Quý.

Vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 10-1-2020, khi Thế và Trí đang vận chuyển 962 kíp nổ, 41,5 kg thuốc nổ và 5 cuộn dây nổ, 8 mũi khoan cùng 40,06 m dây điện bằng xe mô tô BKS 77F1-074.70 thì bị tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kông Chro bắt quả tang.

 R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null