Lãnh 8 năm tù vì chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Siu Sơn (SN 1997, trú thôn Plơi Kdăm, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) 8 năm tù về tội “Giết người”.

 Bị cáo Siu Sơn tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Siu Sơn tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 2-11-2021, gia đình ông R’Ô Phim (SN 1970, trú thôn Plơi Kdăm) tổ chức đám hỏi cho con gái nên mời nhiều người đến dự.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông R’Ô Veo (SN 1983, trú cùng thôn) cũng đến chơi. Do đã uống rượu từ trước nên trong khi ngồi với mọi người, ông Veo dùng khuỷu tay đập xuống bàn làm đổ rượu.

Thấy vậy, Sơn (ngồi cùng bàn) nhắc nhở thì bị ông Veo chửi và thách thức đánh nhau. Bực tức, Sơn chạy đến dùng tay đấm 1 cái làm ông Veo ngã sấp xuống đất. Ông Veo liền chạy về nhà lấy con dao quay lại tìm Sơn trả thù. Thấy vậy, Sơn cũng về nhà lấy con dao băm mía.

Khi ông Veo quay lại thì được mọi người can ngăn nên định bỏ đi. Tuy nhiên, lúc này Sơn chạy đến chém 1 nhát vào lưng ông Veo. Trong lúc giằng co, ông Veo tiếp tục bị Sơn chém trúng vào gò má và cẳng tay. Thấy ông Veo không thể chống cự, Sơn chém thêm một nhát vào đầu làm ông Veo ngã xuống đường bất tỉnh.

Hậu quả, ông Veo bị tổn hại 19% sức khỏe. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của Sơn đã phạm vào tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null