Kỳ thủ Nguyễn Thị Thúy Triên: “Phía trước vẫn còn nhiều thách thức”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giành được rất nhiều huy chương ở các giải cờ vua trẻ trong và ngoài nước, Nguyễn Thị Thúy Triên được kỳ vọng sẽ tiếp bước các thế hệ đàn chị, đem về vinh quang cho tỉnh nhà. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của kỳ thủ sinh năm 1995 này có lắm gian nan…

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, có lẽ ngay cả cha mẹ của Thúy Triên cũng không thể hình dung được cô con gái của mình có ngày được đi khắp thế giới để thi đấu cờ.

Thúy Triên (bên trái) tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á năm 2015.
Thúy Triên (bên trái) tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á năm 2015.

Có duyên với các giải trẻ

Năm 2004, đánh dấu bước ngoặt lớn cho con đường đến với nghiệp thể thao của Thúy Triên, khi cô bé lớp 4 này giành ngôi vô địch Giải cờ vua Hội khỏe Phù Đổng huyện Tây Sơn. Thành tích đầu tiên đó giúp cô gây được sự chú ý đối với các HLV bộ môn cờ thuộc Trường Năng khiếu TDTT tỉnh. Và dù còn chưa thể tự lo cho mình, kỳ thủ nhiều tiềm năng này đã được gọi tập trung vào lớp năng khiếu cờ của tỉnh. Thành công liên tiếp đến với Thúy Triên ở các giải trẻ, sau khi được huấn luyện bài bản về chuyên môn. Cô tiến những bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình, với sự ổn định về phong độ qua từng giải đấu trong và ngoài nước.

Chỉ tính riêng từ năm 2010 trở lại đây, Thúy Triên đã đoạt được hàng chục huy chương ở các giải cờ vua trẻ Đông Nam Á. Tháng 6.2011, kỳ thủ trẻ này giành 3 HCV và 1 HCB cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh lứa tuổi U16 nữ tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á lần thứ 12 diễn ra ở Indonesia. Cũng ở giải đấu này vào năm 2013, Thúy Triên giành 4 HCV lứa tuổi U18, trong đó có 2 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội ở nội dung cờ chớp và cờ nhanh. Một năm sau, dù mới 19 tuổi, Thúy Triên đã tham gia thi đấu tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á (diễn ra ở Macau, Trung Quốc) ở nội dung dành cho lứa tuổi U20, đoạt được 1 HCĐ đồng đội cờ tiêu chuẩn, 1 HCĐ cá nhân cờ nhanh, 1 HCV đồng đội cờ nhanh…

Năm 2015, Thúy Triên giành được 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á (tổ chức ở Singapore). Bên cạnh đó, cô còn giành được 8 huy chương các loại ở giải cờ vua trẻ và cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc. Tuy gặt hái được nhiều thành công ở các giải trẻ, nhưng Thúy Triên cũng hiểu được phía trước vẫn còn nhiều thách thức, cô tâm sự: “Với em, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, bởi để đủ trình độ thi đấu ở các giải vô địch còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Dù giành được nhiều thành tích ở các giải trẻ, nhưng đối với những kỳ thủ lão luyện thì chừng đó chưa là gì cả. Em sẽ tự đặt ra cho mình những mục tiêu vừa tầm để hướng đến trong mỗi chặng đường, chứ không thể nôn nóng được”.

Ghi dấu ấn ở các giải thế giới

Không chỉ “quanh quẩn” ở đấu trường trong nước và khu vực Đông Nam Á, Nguyễn Thị Thúy Triên còn được thử sức ở các giải cờ vua trẻ thế giới. Năm 2013, tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới diễn ra ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Thúy Triên đoạt 1 HCĐ nội dung cờ chớp lứa tuổi U18 nữ. Đáng chú ý, đây là kỳ thủ Việt Nam duy nhất giành được huy chương ở giải đấu năm đó. Thành tích này giúp Thúy Triên được nhận bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Giải cờ vua Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, mặc dù không giành được huy chương, nhưng Thúy Triên cũng để lại ấn tượng mạnh, khi đánh bại Đại kiện tướng Hoàng Thị Thanh Trang (Hà Nội) ngay ở ván đấu đầu tiên nội dung cờ nhanh.

Tại Giải vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi U20 năm 2015, Thúy Triên thi đấu khá thành công. Dù là một trong những kỳ thủ có hệ số elo thấp nhất trong số 48 VĐV tham gia, nhưng cô đã giành được nhiều chiến thắng ấn tượng trước các đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế có đẳng cấp cao hơn hẳn mình. Nhờ đó, cô kết thúc giải đấu với vị trí thứ 11, elo tăng từ 1939 lên 2052.

Đánh giá về học trò, ông Tôn Thất Lương Chính, HLV trưởng đội tuyển cờ Bình Định, cho biết: “Thúy Triên có niềm đam mê rất lớn đối với bộ môn cờ, vì vậy, em luôn dành rất nhiều thời gian để tập luyện và trình độ chuyên môn cũng tiến bộ theo thời gian. Khi thi đấu, Triên luôn giữ được sự ổn định về tâm lý nên thường chơi đúng thực lực của mình”.

Với một tài năng trẻ như Nguyễn Thị Thúy Triên, cờ vua Bình Định có thể tự tin hướng về tương lai. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các kỳ thủ các đơn vị khác ở giải vô địch quốc gia hay vươn ra tầm châu Á, thế giới, những VĐV như Thúy Triên cần có sự đầu tư, tập huấn và tham gia thi đấu các giải quốc tế nhiều hơn để tăng cường sự cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu.

LÊ CƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null