Kỹ sư phần mềm trộm dữ liệu từ Mỹ chuyển về Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một kỹ sư bị truy nã và đối mặt với 10 năm tù sau khi đánh cắp dữ liệu của công ty đầu máy Mỹ rồi tuồn sang Trung Quốc.
Theo tài liệu được công bố bởi Bộ Tư pháp Mỹ, Xudong "William" Yao (57 tuổi) đã bị cáo buộc trộm một lượng lớn thông tin từ công ty cũ - một doanh nghiệp đầu máy tàu của Mỹ (giấu tên) ở Chicago - và mang về Trung Quốc trong thời gian làm việc và sau khi nghỉ việc. Hiện người này đang lẩn trốn.
Xudong
Xudong "William" Yao. Ảnh: FBI.
Các công tố viên cho biết, nhà sản xuất đầu máy của Mỹ đã thuê Yao năm 2014. Chỉ hai tuần sau khi làm việc, người này đã tải xuống 3.000 tệp chứa "thông tin bí mật và độc quyền liên quan đến hệ thống vận hành đầu máy" bất hợp pháp.
Trong 6 tháng tiếp theo, kỹ sư phần mềm này tiếp tục trộm hàng nghìn tệp có chứa sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Mỹ, trong đó có 9 bản sao mã nguồn hoàn chỉnh của hệ thống kiểm soát và các bản thiết kế kỹ thuật mô tả cách mã nguồn hoạt động theo chiều sâu.
Dù là nhân viên tại hãng đầu máy Mỹ, Yao được cho là cũng phụ trách công việc khác ở một doanh nghiệp chuyên về viễn thông và ô tô tại Trung Quốc nhưng không bị phát hiện.
Tháng 2/2015, Yao bị sa thải. Tháng 7 năm đó, kỹ sư này về Trung Quốc làm việc cho công ty nêu trên, mang theo những dữ liệu đánh cắp được. Tuy nhiên, mãi đến 2017, công ty đầu máy của Mỹ mới phát hiện và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền.
Yao bị buộc 9 tội trộm cắp bí mật thương mại. Nếu bị bắt và kết án, kỹ sư phần mềm này đối mặt với án 10 năm tù giam.
Đây không phải là lần đầu một kỹ sư đánh cắp tài liệu bí mật của các công ty Mỹ và chuyển về Trung Quốc. Gần đây nhất, ngày 2/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Yi-Chi Shih, 64 tuổi, một kỹ sư điện sống tại Los Angeles (Mỹ), đối mặt với án tù lên tới 219 năm do đánh cắp chip bán dẫn sử dụng trong các hệ thống quân sự của Mỹ để chuyển cho cộng sự ở Trung Quốc.
Như Phúc (theo Zdnet/VNE)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null