Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022: Tai nạn giao thông giảm, vận tải thông suốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế hiệu quả, đem đến không khí mùa xuân bình an, tươi vui, phấn khởi cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí
Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh-thông tin: Tính từ 11 giờ ngày 30-1 đến 11 giờ ngày 3-2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người. So với năm ngoái, tau nạn giao thông giảm 2 vụ (giảm 40%), giảm 1 người bị thương (giảm 100%). Trong đó, các địa phương xảy ra tai nạn giao thông gồm: huyện Đak Pơ 1 vụ, làm 1 người chết; huyện Krông Pa 1 vụ, làm 2 người chết; huyện Chư Prông 1 vụ, làm 3 người chết. Về nguyên nhân tai nạn, có 1 vụ đi sai làn đường, 2 vụ cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. 
Ảnh: Lê Hòa
Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra đối với một phương tiện xe khách liên tỉnh tuyến Gia Lai-Bình Định. Ảnh: Lê Hòa

Đánh giá về kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh-cho biết: “Phòng CSGT và Công an các địa phương đã tăng cường huy động lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, nhất là tại các khu vực, địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, giải trí… Lực lượng CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự ATGT như: quốc lộ 25, quốc lộ 19, đường Hồ Chí Minh… Đồng thời tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: vượt quá nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đón-trả khách không đúng nơi quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…”.

Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 421 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 ô tô, 128 xe mô tô, tạm giữ 100 giấy tờ các loại, xử phạt 254 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường với tổng số tiền 59,8 triệu đồng.

Sản lượng vận tải tăng mạnh
Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, trong 4 ngày nghỉ Tết, tại các bến xe vận chuyển hành khách đi các tỉnh, thành phố trong toàn quốc thực hiện 154 chuyến xe, vận chuyển hơn 2.200 lượt hành khách. So với cùng kỳ năm 2021, số chuyến xe tăng 43,92%, hành khách tăng 47,35%. Ngay trong ngày mùng 1 Tết đã có phương tiện vận tải khách công cộng hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ảnh: Lê Hòa
Chủ nhà xe Đức Đạt kiểm tra hệ thống bánh lốp phương tiện trước khi chuẩn bị thực hiện chuyến đi vào mùa cao điểm vận tải Tết. Ảnh: Lê Hòa

Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, vận tải hàng không đã thực hiện 47 chuyến bay, vận chuyển hơn 6.500 lượt khách từ địa phương khác về Gia Lai; thực hiện 47 chuyến bay, vận chuyển gần 4.000 lượt khách từ Gia Lai đi các tỉnh, thành (tăng 20 chuyến bay, tăng 2.803 hành khách đi so với Tết Nguyên đán năm 2021).

Để đảm bảo nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Giao thông-Vận tải đã cử cán bộ trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân về hoạt động vận tải. Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Thanh tra Sở bố trí lực lượng đảm bảo trực, tuần tra, kiểm soát trên các đoạn đường có mật độ giao thông lớn để kịp thời nhắc nhở, xử lý chủ phương tiện, lái xe thực hiện đúng các quy định về vận tải hành khách. Đồng thời, bố trí lực lượng để kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện xe khách và điều kiện của người lái trước khi xuất bến tại Bến xe Đức Long Gia Lai”.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

(GLO)- Mạng lưới giao thông kết nối đang được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường đến vùng khó đang dần hoàn thiện mang đến cơ hội phát triển, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ghi trên đường 14

Ghi trên đường 14

(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm.