Krông Pa: Sôi nổi hoạt động chào mừng đại hội Công đoàn các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hướng tới Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện Krông Pa nhiệm kỳ 2023-2028, các tổ chức CĐ đã phát động nhiều phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Công đoàn cơ sở khối Đảng hiện có 35 đoàn viên, sinh hoạt tại 5 tổ CĐ gồm: Văn phòng Huyện ủy, Dân vận, Kiểm tra, Tuyên giáo và Tổ chức. Lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ huyện nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành CĐ cơ sở khối Đảng đã phát động cuộc thi “Phòng làm việc xanh-sạch-đẹp-khoa học-an toàn”. Cuộc thi đã mang đến bầu không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn khối.

Hiện nay, tất cả 80 Công đoàn cơ sở ở huyện Krông Pa đã hoàn thành đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Hiện nay, tất cả 80 Công đoàn cơ sở ở huyện Krông Pa đã hoàn thành đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Anh Nguyễn Tiến Thành-đoàn viên Tổ CĐ Dân vận-cho hay: Ngoài việc tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong tổ, cuộc thi còn là dịp để mỗi đoàn viên nâng cao tính tự giác, bố trí sắp xếp phòng làm việc thoáng mát, sạch sẽ, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. “Hưởng ứng cuộc thi, trước và sau giờ làm việc, chúng tôi đều dành thời gian để chăm sóc cây xanh, dọn dẹp phòng làm việc ngăn nắp. Nhìn những chậu cây hoa tươi tốt mỗi ngày cũng là một cách thư giãn, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho bản thân một ngày làm việc hiệu quả”-anh Thành chia sẻ.

Còn chị Trần Thị Tuyết Hoa-đoàn viên Tổ CĐ Văn phòng Huyện ủy thì cho hay: “Cuộc thi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, mang lại bộ mặt hoàn toàn mới cho không gian làm việc cơ quan. Các vật dụng, trang-thiết bị, hồ sơ, tài liệu trong phòng làm việc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; dọc hành lang, góc phòng, trên bàn làm việc trang trí các cây xanh tạo không gian xanh mát, nhẹ nhàng, giúp giảm bớt áp lực, căng thẳng”.

Sau 1 tháng phát động, Ban Chấp hành CĐ cơ sở khối Đảng đã thành lập Ban giám khảo chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cũng như tạo sức lan tỏa phong trào trong tất cả cán bộ, công chức, viên chức. Bà Lưu Thị Thương-Chủ tịch CĐ cơ sở khối Đảng-cho biết: Cuộc thi là dịp để cán bộ, đoàn viên CĐ rèn luyện tính tự giác, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc của mình một cách khoa học, ngăn nắp, sạch sẽ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Kết quả, giải nhất thuộc về phòng làm việc chuyên viên tổng hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, giải nhì thuộc về phòng làm việc chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy; phòng làm việc chuyên viên tổng hợp Ban Tổ chức Huyện ủy và phòng làm việc của Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đạt giải ba.

Cuộc thi Phòng làm việc xanh-sạch-đẹp-khoa học-an toàn do Công đoàn cơ sở khối Đảng phát động lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên. Ảnh Liên đoàn Lao động huyện cung cấp

Cuộc thi Phòng làm việc xanh-sạch-đẹp-khoa học-an toàn do Công đoàn cơ sở khối Đảng phát động lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên. Ảnh Liên đoàn Lao động huyện cung cấp

Trao đổi với P.V, bà Võ Thị Đan Trinh-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa-cho hay: Đại hội CĐ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức CĐ. Vì vậy, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng thời chỉ đạo các cấp CĐ vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp với ngành nghề, đặc thù công việc, đơn vị. Trong đó, cuộc thi “Phòng làm việc xanh-sạch-đẹp-khoa học-an toàn” là hoạt động tiêu biểu, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Ngoài ra, các CĐ cơ sở đồng loạt tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các cụm, tích cực hưởng ứng các phong trào như: “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đồng thời chú trọng chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Cũng theo bà Trinh, sắp tới, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thao cán bộ, công chức, người lao động với các môn thi: cầu lông, bóng bàn, bóng đá nữ. Các hoạt động không chỉ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng đại hội CĐ các cấp mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, tạo mối đoàn kết giữa đoàn viên, người lao động. Hiện tất cả 80 tổ chức CĐ trong huyện đã hoàn thành đại hội CĐ cơ sở đảm bảo đúng tiến độ đề ra, sẵn sàng cho Đại hội CĐ huyện diễn ra trong tháng 6 tới.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.