Krông Pa chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vụ Đông Xuân 2020-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước vào vụ Đông Xuân 2020-2021, ngành Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và mang lại thu nhập cao cho nông dân.
Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện gieo trồng 9.727 ha, trong đó có 2.000 ha lúa, 300 ha bắp, 1.300 ha rau các loại, 1.104 ha đậu, 2.200 ha thuốc lá, 1.575 ha mì, 800 ha mía (lưu gốc 700 ha và trồng mới 100 ha), 300 ha khoai lang và một số cây trồng ngắn ngày. Nhờ thời tiết thuận lợi, đến nay, người dân đã xuống giống được 8.861 ha, đạt 91,1% kế hoạch.
Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-phấn khởi nói: “Những ngày cuối năm, thời tiết mát mẻ, có mưa nhẹ, các hồ đập cũng tích đủ nước để tưới cho các loại cây trồng. Bước vào đầu vụ, người dân đã chủ động chuẩn bị đất, nguồn giống, vật tư nông nghiệp để khi có nước từ các công trình thủy lợi về là triển khai xuống giống tập trung, nhanh gọn. Với tiến độ như hiện nay thì nhiều loại cây trồng, nhất là cây lúa nước sẽ tránh được hạn cuối vụ”.
Nông dân Krông Pa làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Lê Nam
Nông dân Krông Pa làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Lê Nam
Ngay từ đầu vụ, cơ quan chuyên môn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn người dân về kỹ thuật canh tác, lịch thời vụ, cách phòng trừ sâu bệnh và triển khai các biện pháp phòng-chống hạn. Trong đó, khuyến cáo người dân xuống giống tập trung, nhanh gọn đối với cây lúa nước. Riêng vùng không chủ động được nguồn nước thì cần xuống giống sớm hơn để tránh hạn cuối vụ hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác hiệu quả hơn.
Bà Nguyễn Thị Phong (buôn Ka Tô, xã Chư Gu) cho biết: “Vụ này, gia đình tôi trồng 2 ha thuốc lá vàng. Để tiết kiệm công lao động và tiết kiệm nước, gia đình tôi vừa đầu tư khoan giếng, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Hy vọng sẽ đủ nước tưới cho cây trồng”.
Để phát huy hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, các địa phương trong huyện đã huy động nhân dân ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và gia cố lại những đoạn kênh bị hư hỏng. Ông Nguyễn Anh Hiếu (thôn An Bình, xã Uar) cho biết: “Hy vọng với sự chủ động các giải pháp ngay từ đầu vụ sẽ giúp cho bà con sản xuất an toàn và có mùa vụ bội thu”.
Trong khi đó, ông Nay Châm-Phó Chủ tịch UBND xã Uar thì cho hay: Đến nay, người dân đã xuống giống được 636 ha, đạt hơn 80%. Cuối năm 2020, mưa bão đã làm tuyến kênh chính dẫn nước bị bồi lấp nhiều đất cát. Do đó, UBND xã đã vận động nhân dân ra quân nạo vét tuyến kênh mương, khơi thông dòng chảy, gia cố những đoạn hư hỏng... nhằm đảm bảo dẫn nước đến các cánh đồng, phục vụ tốt cho sản xuất.  
Người dân xã Uar ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy
Người dân xã Uar ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Lê Nam
Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Pa có 9 công trình thủy lợi với năng lực tưới khoảng 4.600 ha. Ông Bùi Văn Xóa-Giám đốc Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện Krông Pa-cho biết: Năm 2020, trên địa bàn huyện có lượng mưa nhiều nên các hồ đập đã tích nước đủ theo thiết kế. Đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương tu sửa, nạo vét một số tuyến kênh mương bị hư hỏng, bị đất cát vùi lấp do ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2020 để đảm bảo cho sản xuất vụ Đông Xuân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã xây dựng lịch tưới, điều tiết nguồn nước hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ và sẵn sàng phương án phòng-chống hạn cho cây trồng.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Xuân Duyên cho biết thêm: Ngay từ đầu vụ, địa phương đã khuyến cáo người dân xuống giống sớm hơn 15-20 ngày so với nhiều năm để tránh hạn cuối vụ. Ngoài ra, những năm gần đây, trình độ canh tác của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực từ khâu lựa chọn giống, chuyển đổi cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường.
“Để sản xuất đạt hiệu quả, người dân vẫn phải thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, nguồn nước tại các công trình thủy lợi và cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý. Đồng thời, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, vật liệu để đối phó với biến đổi khí hậu, lên phương án khi hạn hán xảy ra”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khuyến cáo.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null