Kông Chro ưu tiên đầu tư mạng lưới giao thông vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, có tính kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhằm tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 8-7-2021 của về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Giao thông kết nối xã vùng khó

Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường liên xã dài 37 km nối từ thị trấn Kông Chro đi các xã: Ya Ma, Đăk Kơ Ning, Sró, Đăk Song và Đăk Pling bị xuống cấp nghiêm trọng. Đây là tuyến đường độc đạo, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, giao thương hàng hóa đối với người dân các xã phía Đông huyện. Do vậy, UBND huyện đã phân bổ vốn, giao cho các xã làm chủ đầu tư để khắc phục những đoạn hư hỏng, xuống cấp nhằm giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi và an toàn.

1bg.jpg
Dự án giao thông trọng điểm từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, dự kiến về đích sớm hơn so với kế hoạch. Ảnh: M.P

Dạo bước trên con đường bê tông thẳng tắp, sạch đẹp vừa được nâng cấp, anh Đinh Dôm (làng Tbưng, xã Đăk Pling) cho biết: Hiện nay, tuyến đường vào xã đã được đầu tư nâng cấp nên việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con thuận lợi hơn. Người dân rất phấn khởi.

Cùng niềm vui này, ông Đinh Lành-Chủ tịch UBND xã Đăk Pling-thông tin: Việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân mà còn giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ có đường bê tông thuận lợi, nông sản người dân làm ra được vận chuyển, mua bán dễ dàng và không bị ép giá.

Cùng với việc sửa chữa tuyến đường này, huyện Kông Chro còn triển khai đầu tư xây dựng 106 hạng mục, công trình, trong đó có 4 trục đường liên xã và đường liên thôn. Tuyến đường trung tâm các xã: Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning, Chư Krêy, Kông Yang cũng được đầu tư xây dựng. Xác định việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sẽ là đòn bẩy tạo động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã huy động các nguồn lực khai mở các tuyến đường giao thông nông thôn có tính đột phá gắn với kết nối vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các xã vùng khó. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu đưa dự án đường liên xã từ Yang Nam đi Chơ Long với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng về đích sớm.

4tviec-huy-dong-cac-nguon-luc-khai-mo-cac-tuyen-duong-giao-thong-nong-thon-co-tinh-dot-pha-gan-voi-ket-noi-vung-tao-hieu-ung-lan-toa-thuc-day-tang-truong-kinh-te-cac-xa-vung-kho-cua-huyen-kong.jpg
Việc huy động các nguồn lực khai mở các tuyến đường giao thông nông thôn có tính đột phá gắn với kết nối vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các xã vùng khó của huyện Kông Chro. Ảnh: M.P

Sau khi hoàn thành, tuyến đường dài hơn 12 km này sẽ kết nối với các trục giao thông hiện có, tạo “cú hích” quan trọng giúp các xã khó khăn trên địa bàn phát triển. Ông Nhữ Văn Hoàn-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Nam-khẳng định: Công trình không chỉ tạo sự kết nối giao thông giữa các vùng mà còn góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đồng bộ hạ tầng giao thông

Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Kông Chro đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho việc phát triển đô thị.

Ông Chu Văn Thuần-Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro-cho hay: Với mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong năm 2025, địa phương đã huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị. Nhiều tuyến đường nội thị được đầu tư mở rộng, nâng cấp, làm vỉa hè, điện chiếu sáng, điện trang trí… từng bước tạo điểm nhấn cho đô thị.

Một số tuyến đường giao thông trọng điểm khu vực nội thị cũng được triển khai đầu tư; đồng thời, tiến hành nâng cấp, mở rộng các tuyến đường khu trung tâm thị trấn như: Anh Hùng Núp, Lê Lai, Trần Phú, Kpă Klơng và công viên cây xanh.

2ttu-nam-2021-den-nay-huyen-kong-chro-dau-tu-xay-dung-moi-va-nang-cap-140-cong-trinh-giao-thong-voi-tong-kinh-phi-hon-267-ty-dong.jpg
Từ năm 2021 đến nay, huyện Kông Chro đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 140 công trình giao thông với tổng kinh phí hơn 267 tỷ đồng. Ảnh: M.P

Theo ông Lý Duyên Lộc-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Kông Chro: Từ năm 2021 đến nay, thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn, huyện đầu tư xây dựng, nâng cấp 140 công trình giao thông với tổng kinh phí hơn 267 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng chiều dài các tuyến giao thông của huyện là 519 km, trong đó, đường liên xã trên 92 km, đường xã là 192 km và tuyến đường ở khu nội thị là 35 km. Bên cạnh đó, huyện có hơn 200 km đường ra khu sản xuất.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư để hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt ưu tiên các dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn như các tuyến đường xã, đường liên xã, các cầu bắc qua sông Ba, sông Đăk Pơ Kơ nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-ông Lộc nhấn mạnh.

5tnho-quan-tam-dau-tu-co-so-ha-tang-bo-mat-do-thi-vung-kho-kong-chro-ngay-mot-khang-trang-khoi-sac.jpg
Nhờ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, bộ mặt đô thị vùng khó Kông Chro ngày một khang trang, khởi sắc. Ảnh: M.P

Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thanh Minh cho biết: Những năm qua, huyện tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn kêu gọi đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình, dự án thiết thực. Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng đô thị, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội; thực hiện chặt chẽ, đồng bộ công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là ở trung tâm huyện, trung tâm xã, khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null