Kông Chro cần sớm lập quy hoạch vùng huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-8, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Kông Chro về kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành xây dựng năm 2023.

Theo đó, Đoàn đã làm việc với huyện về các nội dung: Kết quả triển khai Dự án 5 về “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025); công tác lập quy hoạch, triển khai quy hoạch, quản lý quy hoạch và một số chỉ tiêu khác của ngành xây dựng.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, năm 2023, huyện Kông Chro đã phân bổ 12,298 tỷ đồng (trong đó, Ngân sách trung ương là 11,180 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1,118 tỷ đồng) để hỗ trợ nhà ở cho 357 hộ (gồm 202 hộ xây mới, 155 hộ sửa chữa). Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ hoàn thành 319 căn với tổng số tiền giải ngân đến thời điểm hiện tại là trên 9,15 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân là 8,428 tỷ đồng (đạt 68,53%), vốn huy động hợp pháp khác là 722 triệu đồng.

Đối với công tác quy hoạch, năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kông Chro tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 28-2-2020. Kết thúc năm 2022, UBND huyện đã lập quy hoạch chi tiết tổng số 7 vị trí khu dân cư tại địa bàn thị trấn Kông Chro với tổng diện tích 180,38 ha (tỷ lệ phủ kín đạt 37,55%). Về quy hoạch xây dựng trên địa bàn các xã, huyện đã phê duyệt điều chỉnh 9/13 xã và đang triển khai lập và điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 4 xã: Ya Ma, Đăk Song, Đăk Pling và Đăk Tơ Pang.

Công tác triển khai quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng từ đầu năm đến nay, huyện Kông Chro đã cấp 44 giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ với tổng diện tích sàn: 6.158,92m2. Qua kiểm tra, trên địa bàn huyện phát hiện 1 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chiếm tỷ lệ 1,85% so với tổng số công trình, nhà ở đã tổ chức kiểm tra.

Đối với tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện còn chậm, tỷ lệ đô thị hóa chiếm 20,15% (dân số nội thị 11.590hộ/tổng dân số 57.523). Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn huyện: 14,108 m2 sàn/người (trong đó, khu vực đô thị: 20,367 m2 sàn/người; khu vực nông thôn: 12,529 m2 sàn/người). Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đến thời điểm hiện tại đạt 62,24% (1.655hộ/2.659 hộ), dự kiến đến cuối năm 2023 đạt 63% và đến năm 2025 đạt 65%.

Tại buổi làm việc, huyện Kông Chro cũng đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND dân tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí ngoài ngân sách cho các hộ được hỗ trợ xây mới để việc thi công các căn nhà đảm bảo theo thiết kế do Sở Xây dựng ban hành; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai trên địa bàn thị trấn Kông Chro và tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất…

..Ông Nguyễn Kim Đại Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Hào

..Ông Nguyễn Kim Đại Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Hào

Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng cũng đã hướng dẫn huyện Kông Chro khắc phục một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các nội dung: Công tác quy hoạch chi tiết; tình hình triển khai quy hoạch xây dựng; điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất để tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư. Đồng thời đề nghị huyện Kông Chro chỉ đạo ngành chức năng cần có sự hậu kiểm trong việc rà soát, kiểm tra hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở và trong năm 2024 tới đây cần thực hiện kiểm tra chéo kết quả rà soát giữa các xã theo đúng quy định…

Đoàn đã kiểm tra tình hình xây dựng một số nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Nhật Hào

Đoàn đã kiểm tra tình hình xây dựng một số nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Kông Chro trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành xây dựng nói chung cũng như việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đối với việc vận động thêm nguồn kinh phí ngoài ngân sách để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND tỉnh để xem xét.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng đề nghị huyện Kông Chro sớm lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu dân cư nông thôn, các khu trung tâm xã. Bởi đây là vấn đề quan trọng để huyện triển khai được các công việc liên quan như: Dự án phát triển nhà ở, cấp phép xây dựng, thực hiện chỉ tiêu về nước sạch, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null