Tổng thư ký Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới đây của Israel nhằm vào vùng Tulkarm và Tubas ở Bờ Tây, khiến nhiều người thương vong, gây tổn thất hạ tầng công cộng.
(GLO)- Ngày 17-7, Tổ chức Quyền trẻ em (KidsRights) có trụ sở tại Hà Lan công bố báo cáo thường niên, trong đó có đánh giá tình trạng gia tăng xung đột vũ trang trên khắp thế giới đang khiến trẻ em chìm sâu vào khủng hoảng, đồng thời kêu gọi các biện pháp bảo vệ tốt hơn quyền trẻ em.
HAGL đã có nhà tài trợ mới, có HLV mới, nhưng thành tích của đội bóng phố núi vẫn như cũ. Có lẽ điều duy nhất có thể giúp HAGL thoát qua khủng hoảng chính là lực lượng phải tốt hơn hiện nay.
(GLO)- Bất chấp cảnh báo sẽ đối mặt biện pháp pháp lý, hàng trăm bác sĩ thực tập Hàn Quốc ngày 19/2 đồng loạt nộp đơn từ chức và sẽ ngừng làm việc từ ngày 20/2.
(GLO)-Ngày 24/4, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Farhan Haq, cảnh báo an ninh và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã lên đến mức báo động. Tình hình khiến cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nhiều nước tại Haiti đã tạm thời phải đóng cửa và khuyến nghị công dân nước mình hạn chế di chuyển do các cuộc biểu tình đang có xu hướng gia tăng bạo lực.
Hong Kong đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, theo lãnh đạo Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cố gắng làm chủ sân khấu trung tâm, nhưng giờ đây ông đang bị bủa vây tứ phía bởi một chuỗi thử thách cả trong lẫn ngoài nước. Và tình hình ngày càng trở nên cam go.
IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu có thể sẽ phải trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái vào những năm 1930, thậm chí còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính cách đây hơn 10 năm.
Hội nhập trong hoàn cảnh cạnh tranh bất bình đẳng và gian lận thương mại từ Thái Lan vào thời điểm này sẽ đẩy nông dân và các nhà máy vào “tử địa“. Các hộ nông dân trồng mía, doanh nghiệp chế biến đường chắc chắn sẽ chịu tổn hại to lớn, thậm chí ngành mía đường Việt Nam đứng trước nguy cơ bị “xoá sổ“.
44 năm sau ngày đất nước thống nhất, kinh tế Việt Nam đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng, và cũng đã 3 lần chuyển mình vươn lên, từ một quốc gia thuộc nhóm kém phát triển, thu nhập thấp nhất thế giới, gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình (thấp), với mục tiêu đến năm 2045 cơ bản trở thành quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại.
Trên mạng xã hội, người dân sinh sống ở Đà Nẵng kêu trời vì không có nước cho ăn uống. Khắp các góc quán, tiệm cà phê..., câu chuyện nước sạch được mọi người bàn tán xôn xao.