Không quân trực thăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không quân trực thăng Việt Nam hiện tại có 3 trung đoàn trực thăng quân sự, đều sử dụng máy bay của Nga.

Không quân trực thăng Việt Nam hiện tại có 3 trung đoàn trực thăng quân sự (sử dụng máy bay của Nga) nằm trong các Sư đoàn Không quân 370, 371, 372 của Quân chủng Phòng không - không quân và trực thăng của Binh đoàn 18 (Tổng công ty trực thăng Việt Nam) trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tháng 3.1956, đoàn cán bộ đầu tiên của Việt Nam được cử sang nước bạn học tập về hàng không, trong đó có 30 người sang Liên Xô học về vận tải quân sự (Li-2, Mi-4). Năm 1958, Liên Xô (cũ) viện trợ cho ta 5 chiếc máy bay vận tải, trong đó có 1 trực thăng Mi-4. Tháng 5.1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 được thành lập. Máy bay trực thăng do Trung đoàn 919 quản lý.

Trực thăng Mi-6 cẩu tiêm kích Mig đi sơ tán
Trực thăng Mi-6 cẩu tiêm kích Mig đi sơ tán

Năm 1960, đoàn 67 cán bộ, chiến sĩ sang Liên Xô học bay trực thăng, chuẩn bị thành lập trung đoàn trực thăng. Năm 1964 đoàn về nước, nhưng do không có máy bay trực thăng và khí tài, nên chưa thành lập được trung đoàn.

Trực thăng Mi-6 chở pháo mặt đất chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
Trực thăng Mi-6 chở pháo mặt đất chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Năm 1965, trực thăng Mi-6 được trang bị cho Không quân . Đến đầu 1966, Trung đoàn 919 có 14 tổ bay Mi-4, 7 tổ bay Mi-6. Nhiệm vụ ban đầu của trực thăng là kéo cẩu, sơ tán máy bay Mig khỏi sân bay và cứu hộ phi công.

Trực thăng Mi-6 cẩu thiết bị hàn khẩu đê Nhất Trai (Lương Tài, Bắc Ninh) trong mùa lụt 1971
Trực thăng Mi-6 cẩu thiết bị hàn khẩu đê Nhất Trai (Lương Tài, Bắc Ninh) trong mùa lụt 1971

Cuối 1966, trực thăng Mi-6 làm nhiệm vụ vận chuyển hàng lên Tây Bắc phục vụ đồng bào và chiến dịch diễn ra ở nước bạn Lào.

Sau đó, đội bay trực thăng tham gia chở thiết bị radar lên núi Thơi để lập trạm quan sát phía tây Hà Nội. Tổ bay Lê Đình Ký và 2 tổ bay khác, vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ câu móc các ống dẫn dầu, nối từ biên giới Việt - Trung vào sâu trong nội địa 20 km.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với tổ bay trực thăng chuyên cơ
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với tổ bay trực thăng chuyên cơ

Trong chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trực thăng tập trung cấp cứu phi công ta bị bắn rơi, chở các đoàn cán bộ đi thị sát - nghiên cứu thực địa... Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, các trực thăng Mi-6, Mi-8 đã tham gia tích cực cầu hàng không chi viện miền Nam, tiếp quản các sân bay và chở lãnh đạo cấp cao công tác.

Cán bộ Quân chủng Phòng không - không quân cùng tổ bay Mi-8 hạ cánh tiếp quản sân bay Đà Nẵng, năm 1975
Cán bộ Quân chủng Phòng không - không quân cùng tổ bay Mi-8 hạ cánh tiếp quản sân bay Đà Nẵng, năm 1975

Trung đoàn Không quân trực thăng 917

Cuối năm 1975, Bộ Quốc phòng tổ chức lại biên chế các đơn vị không quân, trong đó có không quân trực thăng.

Ngày 21.5.1975, thành lập Trung đoàn Không quân trực thăng 917 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo phía Nam. Thời gian đầu, Trung đoàn 917 đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất, sử dụng các máy bay, trực thăng chiến lợi phẩm (L-19, U-17, UH-1, CH-47...) Hiện tại, Trung đoàn 917 đóng tại P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Trực thăng của Trung đoàn 917 làm nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam
Trực thăng của Trung đoàn 917 làm nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam, tham gia chiến dịch phản công biên giới Tây Nam và hoạt động chi viện ở chiến trường Campuchia chống quân Khơme Đỏ, Trung đoàn Không quân 917 đã tham gia chiến đấu 253 trận, với 758 lượt xuất kích và 1.286 giờ bay; trực tiếp yểm trợ đơn vị bạn với 317 lượt xuất kích và 325 giờ bay; tham gia vận tải, vận chuyển bộ đội, vũ khí, thuốc men, lương thực với 25.804 lượt và 20.207 giờ bay.

Lực lượng đảm bảo kỹ thuật bay của Trung đoàn 917 nhận nhiệm vụ
Lực lượng đảm bảo kỹ thuật bay của Trung đoàn 917 nhận nhiệm vụ

Hiện nay, Trung đoàn 917 nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Không quân 370 với nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; đào tạo phi công, học viên phi công và học viên phi công quốc tế.

Ngoài ra, trung đoàn còn làm nhiệm vụ bay chuyên cơ, vận tải, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cấp cứu khi có lệnh trên phạm vi địa bàn hoạt động cả trên đất liền, trên biển từ vĩ tuyến 13 đến hết khu vực Tây Nam, quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam.

Tổ bay trực thăng
Tổ bay trực thăng

Trung đoàn Không quân trực thăng 916

Ngày 19.12.1975, Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Đoàn không quân Ba Vì) được thành lập trên cơ sở 10 chiếc máy bay trực thăng Mi-6, Mi-8 và hơn 10 tổ bay của Tiểu đoàn 4, 5 thuộc Lữ đoàn Không quân vận tải 919.

Trực thăng vũ trang của trung đoàn 916
Trực thăng vũ trang của trung đoàn 916

49 năm qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 916 đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn lên lập được nhiều thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Máy bay trực thăng của Trung đoàn 916 tiếp tế lương thực - thực phẩm cho vùng bị cô lập trong lũ thuộc H.Bảo Lâm (Cao Bằng), tháng 9.2024
Máy bay trực thăng của Trung đoàn 916 tiếp tế lương thực - thực phẩm cho vùng bị cô lập trong lũ thuộc H.Bảo Lâm (Cao Bằng), tháng 9.2024

Đặc biệt, Trung đoàn 916 đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó như: Huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; bay chuyên cơ chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đi công tác; bay phục vụ các lễ diễu, duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh 2.9 và các sự kiện trọng đại; bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão; tham gia chữa cháy rừng; bay diễn tập với các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng… và sẵn sàng làm các nhiệm vụ đột xuất khác được giao.

Trung đoàn 930

Trung đoàn 930 thành lập ngày 8.10.1977, với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Ngày 17.4.1986, theo quyết định của Tư lệnh Quân chủng Không quân, trung đoàn dừng hoạt động; lực lượng, máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế về Trung đoàn 916 và Trung đoàn 917.

Thả hàng cứu trợ từ trực thăng của Trung đoàn 930
Thả hàng cứu trợ từ trực thăng của Trung đoàn 930

Năm 2013, nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng Không quân - Hải quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định nâng cấp Trung đoàn không quân 954 thành Lữ đoàn Không quân 954 và bàn giao cho Quân chủng Hải quân.

Đồng thời, cấp trên thành lập Trung đoàn Không quân 930 thuộc Sư đoàn 372 trên cơ sở một phần lực lượng, máy bay, trang bị của Trung đoàn 954.

Thực hành cứu nạn đường không, từ trực thăng quân sự của Trung đoàn 917
Thực hành cứu nạn đường không, từ trực thăng quân sự của Trung đoàn 917

Ngày 3.7.2013, tại sân bay Đà Nẵng, Trung đoàn 930 đã tổ chức lễ công bố tái thành lập với nhiệm vụ: Bay quan sát, trinh sát, chỉ thị mục tiêu trên không, mặt đất, mặt nước, trên biển đảo, vận tải quân sự khu vực miền Trung - Tây nguyên; bay chuyên cơ; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cấp cứu, phòng chống bão lụt, thiên tai; thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên chiến trường miền Trung - Tây nguyên; huấn luyện chuyển loại cho học viên phi công trực thăng...

Binh đoàn 18

Ngày 20.4.1979, Công ty dịch vụ trực thăng Việt Nam được thành lập. Ngày 11.3.1985, thành lập Công ty trực thăng bay phục vụ dầu khí. Năm 2005, được điều chuyển từ Quân chủng Phòng không – không quân về Bộ Quốc phòng và năm 2009, mang phiên hiệu quân sự Binh đoàn 18 thuộc Bộ Quốc phòng.

Trực thăng của Binh đoàn 18 hạ cánh xuống đảo Trường Sa
Trực thăng của Binh đoàn 18 hạ cánh xuống đảo Trường Sa

Là đơn vị dịch vụ, trực thăng của Binh đoàn 18 hoạt động trong lĩnh vực: Bay phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí; bay phục vụ chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA); dịch vụ bay du lịch, ngắm cảnh; dịch vụ bay chụp ảnh quy hoạch, treo cẩu, cấp cứu, trực thăng cứu hộ... và còn bay phục vụ an ninh quốc phòng như: Chuyên chở lãnh đạo cao cấp - lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp cứu thương bệnh binh, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ...

Một số hình ảnh về không quân trực thăng

Trực thăng quân sự của Trung đoàn 917 phối thuộc với các tàu đổ bộ của Vùng 5 Hải quân
Trực thăng quân sự của Trung đoàn 917 phối thuộc với các tàu đổ bộ của Vùng 5 Hải quân
Chiến sĩ Trung đoàn 917 hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn đường không
Chiến sĩ Trung đoàn 917 hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn đường không
Mi-171 của Trung đoàn 917 đưa lực lượng đổ bộ đường không đi làm nhiệm vụ
Mi-171 của Trung đoàn 917 đưa lực lượng đổ bộ đường không đi làm nhiệm vụ
Trực thăng của Trung đoàn 916 chở hàng cứu trợ cho tỉnh Cao Bằng, 9.2024
Trực thăng của Trung đoàn 916 chở hàng cứu trợ cho tỉnh Cao Bằng, 9.2024
Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917 thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho Trường Sa
Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917 thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho Trường Sa
Chuyển hàng cứu trợ cho vùng lũ lụt 9.2024
Chuyển hàng cứu trợ cho vùng lũ lụt 9.2024
Trực thăng quân sự luyện tập bay theo đội hình treo cờ, mừng ngày lễ lớn
Trực thăng quân sự luyện tập bay theo đội hình treo cờ, mừng ngày lễ lớn
Bay trên bầu trời Hà Nội
Bay trên bầu trời Hà Nội

Theo TNO

Có thể bạn quan tâm

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

null