Khởi tố nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2.380 chiếc nhẫn ở Bình Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lương Thị Nhung, nữ nhân viên tiệm vàng Kim Hương lấy trộm 2.380 nhẫn vàng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) khởi tố bị can để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lương Thị Nhung bị khởi tố về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hoàng Giáp
Lương Thị Nhung bị khởi tố về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hoàng Giáp
Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhung là nữ nhân viên tại tiệm vàng Kim Hương 1 (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) đã lấy trộm 2.380 nhẫn vàng, gây xôn xao dư luận.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.9, chủ tiệm vàng Kim Hương 1 trình báo sự việc nghi bị nhân viên là Lương Thị Nhung lấy trộm một số lượng lớn vàng tại cửa hàng.

Số vàng tiệm vàng khai báo bị mất lên đến gần 259 lượng vàng. Ảnh: Hoàng Giáp
Số vàng tiệm vàng khai báo bị mất lên đến gần 259 lượng vàng. Ảnh: Hoàng Giáp
Tại cơ quan công an, Nhung đã khai nhận việc mình đã nhiều lần lấy trộm vàng tại tiệm vàng nói trên và tuồn ra bên ngoài bán, cầm cố. Theo lời khai ban đầu, từ tháng 8.2020 đến 16.9.2021, Nhung đã rất nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý, tổng cộng 2.380 nhẫn vàng 18K.
Sau khi mang vàng ra ngoài, Nhung không trực tiếp đi bán, cầm cố mà nhờ người khác thực hiện. Số tiền bán, cầm cố được đều do chồng của Nhung nắm giữ.

Lương Thị Nhung tại quầy vàng, nơi mình quản lý. Ảnh: Hoàng Giáp
Lương Thị Nhung tại quầy vàng, nơi mình quản lý. Ảnh: Hoàng Giáp
Tiến hành khám xét căn nhà thuê của Lương Thị Nhung và gia đình đang ở tại P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, cơ quan công an đã phát hiện có hơn 50 nhẫn kim loại màu vàng; hơn 30 nhẫn vàng, hơn 2.000 giấy in tem vàng cùng 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ, tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các biên nhận, hợp đồng cầm đồ với số tiền dao động từ 3 triệu đến gần 20 triệu đồng, thời gian từ khoảng cuối năm 2018.

Lương Thị Nhung được đánh giá hiền lành, hầu như chưa từng nghỉ làm, từ khi làm việc tại tiệm vàng này. Ảnh: Hoàng Giáp
Lương Thị Nhung được đánh giá hiền lành, hầu như chưa từng nghỉ làm, từ khi làm việc tại tiệm vàng này. Ảnh: Hoàng Giáp
Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện hệ thống tiệm vàng Kim Hương, cho biết qua kiểm kê số vàng trong hệ thống, xác định có khoảng 2.386 chiếc nhẫn bị mất, ước tổng số vàng bị mất gần 259 lượng vàng, trị giá hơn 9,6 tỉ đồng.
Cũng theo thông tin từ đại diện tiệm vàng Kim Hương 1, Nhung đã làm tại cửa hàng này được hơn 4 năm nay, tính tình hiền lành, hầu như từ khi làm việc tại tiệm đến nay rất ít khi nghỉ làm.

Hơn 350 giấy tờ, hợp đồng cầm cố tài sản được tìm thấy tại căn nhà nơi Nhung thuê ở. Ảnh: Hoàng Giáp
Hơn 350 giấy tờ, hợp đồng cầm cố tài sản được tìm thấy tại căn nhà nơi Nhung thuê ở. Ảnh: Hoàng Giáp
Từ kết quả điều tra ban đầu (ngày 23.9), Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Nhung để điều tra về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo Hoàng Giáp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

null