Khởi tố chủ kho hàng kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả nhãn hiệu nổi tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

khoi-to-chu-kho-hang-kinh-doanh.jpg
Một số lượng lớn quần áo mang nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, PUMA bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vụ việc do Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý và chuyển giao hồ sơ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 2 (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an thành phố Hà Nội phát hiện kho hàng tại địa chỉ số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, do Nguyễn Văn Quang làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng lớn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 35.300 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, trị giá số hàng hóa vi phạm là hơn 6,6 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Đức Duy (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null