Khởi tố 5 vệ sĩ 'dẹp đường' cho đoàn xe đám cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm vệ sĩ có hành động "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới gây xôn xao dư luận ở tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 13.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố 5 bị can là nhóm vệ sĩ có hành vi "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới.

Nhóm vệ sĩ được trang bị trang phục, tay cầm dùi cui điều tiết giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua
Nhóm vệ sĩ được trang bị trang phục, tay cầm dùi cui điều tiết giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua

Các bị can bị khởi tố, gồm: Lê Kiên Quyết (39 tuổi, ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), Hoàng Kim Chung (28 tuổi, ngụ P.Quảng Thành, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Đình Dương (33 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), La Văn Thủy (39 tuổi, ngụ xã Thọ Lập, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), và Lê Hà Đông (ngụ xã Đông Nam, H.Đông Sơn, Thanh Hóa).

Tất cả các bị can trên đều là vệ sĩ, nhân viên của Công ty TNHH vệ sĩ Security (địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, do các bị can trên có hành vi điều tiết giao thông, ngăn cản phương tiện tham gia giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 24.11.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, xác định các bị can đã có hành vi gây mất an ninh trật tự, khiến dư luận hết sức bức xúc.

Theo Minh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null